Trung Quốc nỗ lực gỡ rào cản đầu tư nước ngoài

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, nước này sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề tiếp cận thị trường và luồng dữ liệu xuyên biên giới trong nỗ lực mở cửa hơn nữa và tăng cường niềm tin của giới đầu tư nước ngoài.

Straits Times dẫn phát biểu của Thủ tướng Lý Cường tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi chân thành chào đón các công ty từ tất cả các nước đầu tư vào Trung Quốc và tăng cường chỗ đứng tại Trung Quốc”. Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như sản xuất sinh học và sẽ đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế dữ liệu.

Những “cơn gió ngược”

Trung Quốc đã nới lỏng một số quy định về đầu tư nước ngoài, sau khi dòng vốn đầu tư giảm gần 20% từ tháng 1 đến 2-2024. Tiếp đó, cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc dỡ bỏ một số quy định bảo mật về xuất khẩu dữ liệu.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trị giá 18.000 tỷ USD của Trung Quốc phải đối mặt với những “cơn gió ngược”, gồm khủng hoảng tài sản, khủng hoảng nợ chính quyền địa phương, rủi ro giảm phát và đầu tư nước ngoài giảm sút. Dù kinh tế Trung Quốc bắt đầu năm mới với nền tảng vững chắc, các nhà phân tích cho rằng mục tiêu tăng trưởng hằng năm khoảng 5% là “hơi quá sức” trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài sản và tiêu dùng hộ gia đình trầm lắng do tăng trưởng thu nhập chậm chạp và sự không chắc chắn về thị trường việc làm.

Tuy nhiên, ông Lý Cường cho biết, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc và gánh nặng nợ của chính phủ Trung ương tương đối thấp, tạo cơ hội để triển khai các bước chính sách vĩ mô tiếp theo. Các biện pháp mà Trung Quốc triển khai vào năm ngoái để giảm bớt rủi ro về tài sản và nợ đã phát huy hiệu quả.

Trọng tâm kế hoạch thu hút đầu tư

Theo Global Times, kế hoạch hành động tập trung mở rộng khả năng tiếp cận đầu tư của lĩnh vực tài chính và công nghệ cao, tăng cường hỗ trợ chính sách và thuế, thúc đẩy cạnh tranh công bằng, khuyến khích luồng dữ liệu và nhân sự, đồng thời điều chỉnh tương ứng các quy tắc trong nước với quy tắc thương mại quốc tế cấp cao.

Một số điểm nổi bật khác bao gồm việc hỗ trợ luồng dữ liệu giữa các công ty nước ngoài ở Trung Quốc với trụ sở chính của họ, đồng thời thúc đẩy và bảo đảm trật tự các luồng dữ liệu xuyên biên giới liên quan đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng. Việc truyền dữ liệu đầu tư hiệu quả giúp các doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc trao đổi tốt hơn với trụ sở chính của họ, hỗ trợ cho các quyết định đầu tư.

Trung Quốc cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài sinh sống và làm việc ở nước này, kéo dài thời hạn hiệu lực thị thực nhập cảnh đến 2 năm. Trung Quốc cũng dự kiến đẩy nhanh kết nối lại chuyến bay quốc tế ở các trung tâm hàng không quan trọng. Kế hoạch hành động cũng dành cho đầu tư nước ngoài một số hỗ trợ chính sách nhất định để tham gia dự án thiết bị bán dẫn, y sinh và thiết bị tiên tiến quan trọng, cũng như tạo điều kiện để các tổ chức tài chính nước ngoài tham gia vào lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, tăng phạm vi của tổ chức tài chính nước ngoài ở thị trường trái phiếu trong nước.

Global Times dẫn lời nhà nghiên cứu Wang Peng tại Học viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh nhận định, kế hoạch này sẽ mang lại nhiều cơ hội để giới đầu tư nước ngoài thâm nhập và tham gia vào thị trường Trung Quốc, thông qua mở rộng khả năng tiếp cận và giảm chi phí hoạt động, qua đó hướng đến cải thiện môi trường hoạt động cho các công ty nước ngoài và nâng cao hiệu quả chi phí của đầu tư nước ngoài.

NGHI VĂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202403/trung-quoc-no-luc-go-rao-can-dau-tu-nuoc-ngoai-3968842/