Trung Quốc nêu lý do điều 6 tàu chiến đến Trung Đông

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Liu Pengyu, kêu gọi chấm dứt những lời cường điệu vô căn cứ liên quan đến tàu chiến Trung Quốc tại Trung Đông.

Sáu tàu chiến Trung Quốc, bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, đã hoạt động ở Trung Đông kể từ tuần rồi, theo báo South China Morning Post (SCMP).

"Đội tàu của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được triển khai để thực hiện nhiệm vụ hộ tống và đang thăm hữu nghị các nước liên quan" – Đại sứ Liu khẳng định trong một tuyên bố được đài Sputnik đăng ngày 22-10.

Ông Liu đồng thời nhấn mạnh "các bên liên quan cần tôn trọng sự thật và chấm dứt những lời cường điệu vô căn cứ".

Thủy thủ Trung Quốc và Oman chụp ảnh trong chuyến thăm Muscat - Oman, của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: EasternTheatre

Lực lượng đặc nhiệm hộ tống hải quân số 44 của Trung Quốc đã tham gia nhiều hoạt động ở Trung Đông kể từ tháng 5, bao gồm cuộc tập trận chung với Hải quân Oman hồi tuần rồi, theo thông tin được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Đơn vị này đã rời thủ đô Muscat của Oman vào ngày 21-10 để đến một địa điểm chưa được công bố, truyền thông Trung Quốc cho biết thêm.

Trong chuyến thăm Oman, các chỉ huy Trung Quốc đã gặp gỡ giới chức quân sự và thăm cơ sở quân sự của quốc gia này, trong khi thủy thủ hai nước tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa.

Đội tàu của Trung Quốc bao gồm Zibo, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052D, tàu khu trục Jingzhou và tàu tiếp tế tích hợp Qiandaohu.

Sự hiện diện của đội tàu này đồng nghĩa 6 tàu Trung Quốc đang hoạt động ở Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang trong khu vực.

Tàu Hải quân Trung Quốc tập trận ngoài khơi Oman. Ảnh: Eastern Theatre

Không lâu sau khi nhóm vũ trang Hamas tấn công Israel vào ngày 7-10, Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất của họ là USS Gerald R Ford đến phía Đông của Địa Trung Hải.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D Eisenhower cũng đang trên đường đến khu vực. Giữa tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo triển khai bổ sung tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến phía Đông của Địa Trung Hải.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ ngày 22-10 khẳng định xung đột Israel-Hamas có thể leo thang vì các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Cả 2 đồng thời nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị để sẵn sàng đáp trả ngay khi quân nhân hay lực lượng vũ trang Mỹ bị nhắm mục tiêu.

“Chúng tôi không muốn xung đột leo thang. Chúng tôi không muốn thấy lực lượng hay quân nhân Mỹ trở thành mục tiêu. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẵn sàng đáp trả” – Ngoại trưởng Blinken tuyên bố. Tương tự, Bộ trưởng Austin nói: “Điều chúng tôi nhìn thấy là nguy cơ bị tấn công của các lực lượng và công dân chúng tôi đang gia tăng trên khắp khu vực. Mỹ có quyền tự vệ và chúng tôi sẽ không ngần ngại triển khai hành động phù hợp”.

Trong khi đó, báo chí Trung Quốc ngày 23-10 dẫn lời ông Zhai Jun, đặc sứ của nước này ở Trung Đông, cho biết tình hình ở Gaza "rất nghiêm trọng". Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine thông qua Liên Hiệp Quốc và các kênh song phương, đồng thời nhấn mạnh "bạo lực không phải là cách giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine" - theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22-10.

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã bước sang ngày thứ 16. Tính đến nay đã có gần 4.700 người Palestine thiệt mạng ở Gaza và hơn 14.200 người bị thương. Đêm 22-10 bị xem là đêm đẫm máu nhất ở dải Gaza khi có đến 379 người thiệt mạng trong các cuộc không kích dồn dập của Israel.

Tại khu Bờ Tây, ít nhất 93 người Palestine tử vong, hơn 1.600 người bị thương.

Phía Israel có hơn 1.400 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị Hamas bắt làm con tin.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-neu-ly-do-dieu-6-tau-chien-den-trung-dong-20231023124725537.htm