Trung Quốc muốn ngăn cấm tổ chức tháng lễ Ramadan

Người theo đạo Hồi ở Tân Cương, khu vực bất ổn vì phong trào đòi tự trị dẫn tới xung đột tôn giáo và sắc tộc với người Hán trong nhiều năm qua, vừa được nhà chức trách Trung Quốc ở địa phương cảnh báo không nên thực hiện nghi thức truyền thống Ramadan hàng năm của người Hồi giáo.

Ảnh minh họa: Tín đồ Hồi giáo và người dân Malaysia tham dự Lễ hội Ramadan 2014. Nguồn: TTXVN

Cảnh báo của chính quyền Trung Quốc được đăng tải trên báo chí trong lúc trước đó đã có những vụ bạo động và tấn công ở Tân Cương và những khu vực khác của Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc thủ phạm những vụ bạo động đó là những người Hồi giáo chủ trương đòi độc lập và muốn biến Tân Cương thành một quốc gia mang tên Đông Thổ.

Theo Reuters ngày 6/7, nhà chức trách Tân Cương khuyến cáo những người làm việc trong chính quyền như đảng viên, giáo viên, công nhân và cả học sinh… không được tham gia lễ Ramadan. Ngay cả chủ nhân các nhà hàng ăn uống ở Tân Cương cũng được chính quyền yêu cầu mở cửa suốt tháng lễ bắt đầu từ ngày 28/6.

T.N

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su-tg/trung-quoc-muon-ngan-cam-to-chuc-thang-le-ramadan-20140707073416854.htm