Trung Quốc mạnh tay nâng lãi suất

(Stox.vn)–Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3% và lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm tăng tương ứng lên 6,06%.

Thời điểm của tuyên bố trên, vào gần cuối kỳ nghỉ lễ khi thị trường Trung Quốc vẫn còn đóng cửa, trùng khớp với những dự báo trước đó của các nhà phân tích. Nếu tính từ tháng 10 năm ngoái, đây sẽ là lần nâng lãi suất thứ ba của Trung Quốc, dấu hiệu mới nhất cho thấy các quan chức quốc gia này vẫn đang nỗ lực mạnh mẽ đối phó với lạm phát và tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Trên thực tế, các nhà kinh tế đã dự đoán sẽ có thêm nhiều đợt nâng lãi suất tiếp sau đi kèm với các biện pháp hạ nhiệt tăng trưởng trong năm 2011 khi cuộc chiến chống giá cả leo thanh đi tới giai đoạn đỉnh điểm. Như nhiều nền kinh tế mới nổi khác, sự tăng trưởng nhanh chóng kết hợp với hoạt động tín dụng dễ dàng và các dòng tiền mặt từ nước ngoài chảy vào đẩy giá tài sản và giá tiêu dùng lên cao trong năm nay. Bắc Kinh đã phản ứng bằng hàng loạt các công cụ kiểm soát sự gia tăng của giá cả, từ việc ban hành các loại thuế bất động sản tại một số thành phố tới việc đưa ra các chỉ thị yêu cầu các ngân hàng thuộc quyền kiểm soát của Nhà nước hạn chế hoạt động tín dụng. Sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ chắc chắn cũng là một phần trong các nỗ lực kiềm chế lạm phát của Bắc Kinh trong năm 2011. Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng bất kỳ mức tăng giá nào của đồng tiền này cũng sẽ không sớm được đưa ra. Đồng Nhân dân tệ đã tăng ở mức khoảng 5,7% so với đồng USD kể từ khi Trung Quốc phá bỏ chế độ neo giữ tỷ giá vào tháng 6 năm ngoái. NYT

Nguồn StoxPlus: http://stox.vn/stox/view_news_detail/75277/1/201/trung-quoc-manh-tay-nang-lai-suat.stox