Trung Quốc 'mạnh tay' miễn thị thực du khách qua cảng biển

Trong năm qua, Bắc Kinh đã phát động một loạt chiến dịch thu hút du khách nước ngoài trong bối cảnh doanh thu từ ngành này đang giảm và suy thoái kinh tế lan rộng do đại dịch.

Du khách nước ngoài hiện được phép lưu trú tại Trung Quốc tối đa 15 ngày mà không cần thị thực nếu họ đi bằng tàu biển du lịch quốc tế, Bắc Kinh hôm 15/5 đã đưa ra nỗ lực mới nhất nhằm vực dậy ngành công nghiệp không khói, cũng như thúc đẩy du lịch nội địa.

Cụ thể, các quy định mới cho phép người nước ngoài đi du lịch theo nhóm ít nhất hai người vào Trung Quốc được miễn thị thực thông qua tất cả 13 cảng du lịch trong nước, từ Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh ở phía Bắc đến Tam Á của đảo Hải Nam ở phía Bắc.

Một khách du lịch làm thủ tục thông quan ở Thiên Tân. Ảnh: Getty

Một khách du lịch làm thủ tục thông quan ở Thiên Tân. Ảnh: Getty

Mao Xu, Cục trưởng Cục Quản lý Người nước ngoài tại Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia (NIA) cho biết: “Việc thực hiện đầy đủ chính sách nhập cảnh miễn thị thực cho các nhóm khách du lịch nước ngoài qua đường biển sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp du lịch, đồng thời tạo ra động lực mới để phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao”.

Cục trưởng Mao cũng khẳng định, chính sách thị thực mới cũng sẽ giúp thu hút nhiều du khách đến Trung Quốc hơn, tạo điều kiện giao lưu với các nước khác.

Chính sách này là phần mở rộng của kế hoạch thí điểm từ năm 2016 - vốn hạn chế điểm vào chỉ ở Bến tàu du lịch quốc tế Cảng Thượng Hải. Kế hoạch đó bị tạm ngưng trong thời điểm đại dịch và được tiếp nối vào năm ngoái.

Theo thông báo của NIA, các công ty du lịch tổ chức các chuyến đi phải được đăng ký ở Trung Quốc đại lục. Toàn bộ đoàn du khách cũng phải nhập cảnh và xuất cảnh Trung Quốc cùng lúc và du khách có thể đến Bắc Kinh hoặc bất kỳ tỉnh ven biển nào trong thời gian 15 ngày.

Trong năm qua, Bắc Kinh đã phát động một loạt chiến dịch thu hút du khách nước ngoài trong bối cảnh du lịch sụt giảm và suy thoái kinh tế lan rộng do đại dịch.

Vào tháng 12, Trung Quốc bắt đầu cho phép du khách từ Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia nhập cảnh mà không cần thị thực trong 15 ngày để công tác, du lịch, thăm gia đình và quá cảnh. Thỏa thuận miễn thị thực lẫn nhau giữa Trung Quốc và Singapore cũng có hiệu lực vào tháng 2/2024.

Trung Quốc cũng đang mở rộng chính sách quá cảnh miễn thị thực, nâng số quốc gia được miễn thị thực lên 54 sau khi bao gồm cả Na Uy vào tháng 11. Công dân từ các quốc gia đó không cần thị thực để vào Trung Quốc miễn là họ đã đặt vé tiếp theo tới quốc gia hoặc khu vực thứ ba.

Vào ngày 15/5, 7 cảng du lịch cũng đã được bổ sung làm điểm nhập cảnh đủ điều kiện theo chính sách quá cảnh miễn thị thực, ngoài 31 cảng ban đầu. Hầu hết trong số đó là sân bay và phần lớn cho phép lưu trú miễn thị thực lên đến 6 ngày, bao gồm cả các cảng hành trình mới được bổ sung. Nhưng ba trong số 38 điểm nhập cảnh chỉ cho phép lưu trú miễn thị thực ba ngày.

Theo dữ liệu chính thức, hiện có 21 chuyến tàu quốc tế hoạt động ngoài các cảng của Trung Quốc.

Theo SCMP, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh, số lượng du khách nước ngoài nhập cảnh vẫn ở mức dưới mức trước đại dịch. Số liệu của NIA cho thấy, trong quý đầu tiên năm nay, 13 triệu người nước ngoài vào hoặc ra khỏi Trung Quốc đại lục – gấp bốn lần con số cùng kỳ năm ngoái nhưng ít hơn khoảng 40% so với ba tháng đầu năm 2019.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/trung-quoc-manh-tay-mien-thi-thuc-du-khach-qua-cang-bien.html