Trung Quốc lần đầu trình diện tiêm tích tàng hình J-20

Hôm 01/11, Trung Quốc đã lần đầu trình diện chiến đấu cơ tàng hình J-20 trong khuôn khổ triển lãm hàng không Trung Quốc 2016 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

Theo tin từ Reuters, Trung Quốc đã lần đầu trình diện tiêm kích tàng hình J-20 trước công chúng trong khuôn khổ triển lãm hàng không Trung Quốc 2016 khai mạc tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông hôm 01/11.

J-20 được quảng cáo là chiếc máy bay tàng hình do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo, có thể sánh ngang với tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ. Máy bay chiến đấu này được bắt đầu thiết kế năm 2011, với sự tham gia của Chengdu Aircraft Industry Corporation.

Tiêm tích tàng hình J-20 trình diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc hôm 01/11/2016 (Ảnh Reuters)

Tại triển lãm này, 2 tiêm kích J-20 đã thực hiện bài bay đội hình và cơ động trên không ở tốc độ cao. Điểm đáng chú ý là hai chiếc máy bay này không xả khói đen mù mịt như màn trình diễn gây thất vọng của các máy bay chiến đấu J-31 trong năm 2014.

Các chuyên gia nhận định, Trung Quốc đã tinh chỉnh thiết kế của J-20 với hy vọng thu hẹp khoảng cách quân sự với Washington. Tuy nhiên, họ cho rằng, hiện còn quá sớm để khẳng định chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc có thể sánh kịp với máy bay tránh radar tối tân F-22 do Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, hay chiến đấu cơ tấn công mới nhất trong kho vũ khí của Washington là F-35 do Lockheed sản xuất.

Nnhiều quan sát viên cho rằng loại máy bay này có thể vẫn đang dùng động cơ AL-31FM2 của Nga. Hiện Nga chưa triển khai đại trà mẫu AL-31FM2, nhưng phiên bản AL-31FM1 đã được trang bị trên các máy bay Su-27SM3, Su-30M2 và Su-34.

NM (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-lan-dau-trinh-dien-tiem-tich-tang-hinh-j-20-d83912.html