Trung Quốc khai trương ngân hàng thanh toán bù trừ đồng NDT tại Lào

Chi nhánh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) tại Thủ đô Vientiane đã chính thức trở thành ngân hàng thanh toán bù trừ bằng đồng nhân dân tệ tại Lào.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Lào ngày 27/10 đưa tin chi nhánh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) tại Thủ đô Vientiane đã chính thức trở thành ngân hàng thanh toán bù trừ bằng đồng nhân dân tệ tại Lào.

Theo báo chí Lào, điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp và tổ chức tài chính ở Lào và Trung Quốc thực hiện các giao dịch xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ dễ dàng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương, mà còn tạo ra một kênh thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm giữa hai nước.

Tham dự lễ khai trương có Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, cùng các quan chức Lào và Trung Quốc ở các bộ, ngành có liên quan.

Phát biểu tại sự kiện, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào, ông Wang Chang, cho biết việc thành lập ngân hàng thanh toán bù trừ bằng đồng nhân dân tệ tại Lào là một bước ngoặt quan trọng trong hợp tác tài chính giữa Lào và Trung Quốc và sẽ là cơ sở bổ sung để các thương nhân hai nước thực hiện các giao dịch bằng đồng nội tệ.

Bên cạnh đó, ngân hàng này còn cải thiện lưu thông vốn, giúp sự tương tác giữa nhân viên ngân hàng hiệu quả hơn và khuyến khích hợp tác tài chính sâu rộng giữa các tổ chức tài chính của hai nước, đặc biệt là trong việc huy động vốn, phát hành trái phiếu, vay và thực hiện các giao dịch trên thị trường tiền tệ và các lĩnh vực khác, để đạt được lợi ích chung.

Ông Zang khẳng định Ngân hàng ICBC sẽ phát huy tiềm năng vượt trội của mình để cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao, góp phần thực hiện Sáng kiến Vành đai và Con đường, hợp tác trong khuôn khổ Hành lang Kinh tế Lào-Trung, thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư giữa Lào và Trung Quốc lên một tầm cao mới.

Theo báo chí Lào, chi nhánh của Ngân hàng ICBC được mở tại thủ đô Vientiane vào năm 2011. Đây là ngân hàng thương mại Trung Quốc đầu tiên hoạt động tại Lào và trở thành ngân hàng quan trọng trong việc tạo thuận lợi trong thương mại giữa Lào và Trung Quốc.

Vào ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) đã chỉ định chi nhánh Ngân hàng ICBC Vientiane làm ngân hàng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Lào.

Cũng theo báo chí Lào, tại lễ khai trương, đại diện sáu ngân hàng thương mại tại Lào gồm Banque pour le Commerce Exterieur Lao (BCEL), Ngân hàng Phát triển Lào, Ngân hàng Lào-Việt, Ngân hàng Phongsavanh, Ngân hàng Lào-Trung và Ngân hàng BIC đã ký các thỏa thuận thanh toán với Chi nhánh Vientiane của ICBC./.

Phạm Kiên-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-khai-truong-ngan-hang-thanh-toan-bu-tru-dong-ndt-tai-lao/904566.vnp