Trung Quốc khai trừ đảng quan chức dùng thần chú để tiến thân

Hai quan chức đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do hành động mê tín dị đoan bao gồm dùng thần chú để cầu xin thăng chức và giả mạo đi công tác để học thuật phong thủy.

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 4/8 đã đưa tin trên. Theo văn phòng chống tham nhũng địa phương, ông Tang Yuansong, cựu quan chức về nhà ở tại tỉnh Hồ Nam đã lấy danh nghĩa đi điều tra để tham gia 5 khóa học phong thủy từ năm 2008.

Mỗi khóa học phong thủy có chi phí 54.000 nhân dân tệ (khoảng 184 triệu đồng) nhưng ông Tang lại báo về với chính quyền là tiền chi phí cho chuyến công tác.

Bên cạnh đó, mỗi năm ông Tang kiếm được 5.000 nhân dân tệ khi thực hành thuật phong thủy cho những người khác.

Vị quan chức thứ hai bị khai trừ khỏi Đảng cũng thuộc cấp tỉnh, đã yêu cầu những người khác lập cho ông ta một bàn thờ để thực hành thần chú nhằm thăng chức. Mỗi lần như vậy ông ta sẽ chi 100.000 nhân dân tệ.

Cả hai quan chức này đều đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và đang bị điều tra về hành vi phạm tội.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), chính phủ Trung Quốc thường đặc biệt mạnh tay với những quan chức có hành vi mê tín dị đoan.

Anh Tuấn/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-khai-tru-dang-quan-chuc-dung-than-chu-de-tien-than-20170806203053000.htm