Trung Quốc kêu gọi Việt Nam “bớt nóng” về vấn đề biển Đông

VIT - Hôm nay (30/6), một tờ báo chính thống của Trung Quốc đưa tin, sau nhiều tuần xảy ra tranh chấp về vấn đề biển Đông, một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam giữ thái độ bình tĩnh nhằm tránh nguy cơ căng thẳng leo thang giữa 2 nước.

Phát biểu trên - vừa là lời đe dọa vừa là chiếc cầu nối – được đưa ra từ ông Ma Xiaotian - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc – trong một cuộc họp với các quan chức thuộc Học viện Quốc phòng Việt Nam, nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa tin. Ông Ma Xiaotian không trực tiếp đề cập đến vấn đề nhạy cảm trên biển Đông thời gian gần đây nhưng rõ ràng có thể nhận thấy bài phát biểu của ông trong cuộc họp tập trung chủ yếu vào vấn đề này. Ông nói: “ hi vọng rằng phía Việt Nam sẽ có hướng giải quyết phù hợp đối với những vấn đề nhạy cảm và định hướng dư luận cũng như có những quan điểm đúng đắn.” Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng suốt nhiều tháng qua do sự tranh chấp kéo dài về vấn đề chủ quyền lãnh thổ trong khu vực. Căng thẳng mới đây nhất xảy ra vào hồi tháng 5 khi các tàu thuyền của Trung Quốc đã đe dọa một tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Bắc Kinh cho rằng việc Việt Nam thăm dò dầu khí là xâm phạm đến chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông. Hai bên đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân trên biển nhưng các nhà phân tích cho rằng những động thái đó hoàn toàn không làm gia tăng xung đột trong khu vực. Những ngày qua, cả hai bên đều cố gắng tìm cách giảm bớt tình hình căng thẳng đang có nguy cơ leo thang. Hôm 26/6, Trung Quốc và Việt Nam đã cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn cảnh báo Mỹ đang ngày càng can thiệp sâu vào cuộc tranh chấp trong khu vực. Trung Quốc có xu hướng muốn giải quyết tranh chấp riêng giữa các nước liên quan với nhau và lên án cái được gọi là vấn đề “quốc tế hóa.”

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.vn/mmuctin/quocte/quanhequocte/la90362/default.html