Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Myanmar

Quân đội Trung Quốc (PLA) kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột ngày càng mở rộng ở Myanmar, sau khi một nhóm dân tộc có vũ trang tuyên bố kiểm soát một cửa khẩu biên giới của Myanmar với Trung Quốc vào cuối tuần vừa rồi.

Nhật báo PLA cho biết Trung Quốc quyết tâm bảo vệ an ninh biên giới. Tuyên bố nêu rõ: “Duy trì an ninh và ổn định ở biên giới Trung Quốc - Myanmar là nguyện vọng và hạnh phúc chung của nhân dân hai nước”.

“Trung Quốc rất chú ý đến các cuộc xung đột liên quan ở miền bắc Myanmar và kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức và tham gia đối thoại hòa bình để tránh tình hình leo thang”, tuyên bố cho biết thêm.

Các nhóm nổi dậy ở phía bắc Myanmar đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào nhiều mục tiêu của chính quyền quân sự Myanmar. Ảnh: Kokang

Hôm thứ Bảy, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 4 ngày tại nhiều điểm khác nhau ở tỉnh Vân Nam dọc biên giới với Myanmar.

Cuộc tập trận - lần đầu tiên kể từ năm 2017 - được một số nhà quan sát coi là một thông điệp gửi tới cả chính quyền quân sự của Myanmar và các nhóm vũ trang nhằm giảm bớt căng thẳng, khi lo ngại ngày càng gia tăng về sự an toàn của tài sản và người Trung Quốc trong khu vực.

Zaw Min Tun, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar, xác nhận với truyền thông Myanmar hôm thứ Bảy rằng Trung Quốc đã thông báo cho họ về cuộc tập trận mà ông nói là nhằm “thúc đẩy ổn định và hòa bình” ở khu vực biên giới.

Chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền cách đây 3 năm. Các nhóm nổi dậy phía bắc nước này đang tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào các mục tiêu khác nhau của chính quyền.

Một trong những nhóm đó, Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), hôm thứ Bảy tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát một điểm giao thương lớn ở thị trấn biên giới Muse. Một đoạn video cho thấy lá cờ MNDAA được kéo lên tại khu thương mại biên giới Myanmar - Trung Quốc ở Kyin San Kyawt.

Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin phe đối lập của quân đội đã sử dụng máy bay không người lái để thả bom xuống các phương tiện ở Muse vào thứ Năm, khiến 120 chiếc xe bốc cháy và bị phá hủy.

Huy Hoàng (theo AFP, SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-keu-goi-ngung-ban-trong-cuoc-xung-dot-o-myanmar-post274116.html