Trung Quốc kết án nguyên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường

Ngày 9-11, cựu Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc (từ năm 2008-2013) Trương Lực Quân đã bị tòa án trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh kết án 4 năm tù vì nhận 2,4 triệu NDT (hơn 350.000 USD) tiền hối lộ.

Ông Trương Lực Quân

Tòa án cho biết, trong thời gian công tác ở Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc từ năm 1998-2013, ông Trương đã lạm dụng chức vụ để trục lợi cho người khác thông qua việc phê duyệt một số dự án, phân phối sản phẩm, thăng chức và tuyển dụng nhằm nhận tiền hối lộ, “lại quả”.

Mức phạt dành cho ông Trương khá nhẹ bởi ông đã thừa nhận hành vi sai phạm và nộp lại tiền phi pháp. Ngoài hình phạt tù, ông Trương còn phải nộp phạt 500.000 NDT.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc đã bắt đầu điều tra ông Trương Lực Quân từ tháng 7 năm ngoái. Ông là quan chức cấp cao đầu tiên trong lĩnh vực môi trường bị “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng toàn quốc do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/trung-quoc-ket-an-nguyen-thu-truong-bo-bao-ve-moi-truong/708002.antd