Trung Quốc hướng tới thị trường khu vực Trung Mỹ

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương nói chung và trao đổi thương mại nói riêng không chỉ với El Salvador mà với cả khu vực Trung Mỹ, Trung Quốc đã công bố kế hoạch sớm mở văn phòng thương mại tại nước này.

Phát biểu trên Đài Phát thanh El Salvador ngày 3/10, ông Manuel Flores, Chủ tịch Hội hữu nghị Trung Quốc-El Salvador, cho biết văn phòng thương mại của Trung Quốc tại nước này làm nhiệm vụ của văn phòng đại diện hiện nay tại Costa Rica. Cùng với hai văn phòng đặt tại Panama và Cộng hòa Dominicana, Trung Quốc hy vọng tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều với các quốc gia Trung Mỹ trong vài năm tới. Hiện kim ngạch trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Trung Mỹ (ngoại trừ Costa Rica) vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên với đà tăng trưởng hiện nay, vào năm 2015, Trung Quốc sẽ vượt Liên minh châu Âu (EU) trở thành bạn hàng quan trọng thứ hai của Mỹ Latin và vượt Mỹ vào năm 2020 để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của khu vực này./.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/channelid/775/tin-tuc/168316-trung-quoc-huong-toi-thi-truong-khu-vuc-trung-my.aspx