Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản xuất pin năng lượng Mặt Trời

Trung Quốc đang nắm vị trí thống trị trong lĩnh vực sản xuất các linh kiện năng lượng Mặt Trời, hiện kiểm soát khoảng 80% chuỗi cung ứng tấm pin Mặt Trời trên thế giới.

Tấm năng lượng mặt trời tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Năm 2023, năng lượng Mặt Trời chiếm 3/4 tổng năng lượng tái tạo trên toàn thế giới, với phần lớn đà tăng trưởng đến từ châu Á, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Tính đến năm 2022, tổng công suất lắp đặt tấm pin năng lượng Mặt Trời (PV) của Trung Quốc là 393 GW, gần gấp đôi so với mức 205 GW của EU và gấp ba tổng công suất 113 GW của Mỹ.

Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 25% về công suất lắp đặt PV, trong khi Mỹ có tốc độ CAGR là 21% và EU là 16%.

Theo thống kê, Trung Quốc đang nắm vị trí thống trị trong lĩnh vực sản xuất các linh kiện năng lượng Mặt Trời, hiện kiểm soát khoảng 80% chuỗi cung ứng tấm pin Mặt Trời trên thế giới.

Năm 2022, ngành năng lượng Mặt Trời của Trung Quốc đã tuyển dụng 2,76 triệu lao động, trong đó khu vực sản xuất sử dụng khoảng 1,8 triệu lao động còn các lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo trì sử dụng 918.000 lao động. Để so sánh, ngành công nghiệp năng lượng Mặt Trời của EU sử dụng 648.000 lao động, còn Mỹ tạo 264.000 việc làm.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc sẽ chiếm gần 60% công suất năng lượng tái tạo mới dự kiến đi vào hoạt động trên toàn cầu vào năm 2028.

Bất chấp việc loại bỏ dần các khoản trợ cấp quốc gia vào năm 2020 và 2021, việc triển khai điện Mặt Trời ở Trung Quốc vẫn đang tăng tốc. Quốc gia này dự kiến sẽ đạt được mục tiêu quốc gia năm 2030 về lắp đặt điện gió và năng lượng Mặt Trời vào năm 2024, sớm hơn sáu năm so với kế hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-dung-dau-the-gioi-ve-san-xuat-pin-nang-luong-mat-troi-post945675.vnp