Trung Quốc cho phép gia đình sinh hai con

BizLIVE - Chính quyền Trung Quốc vừa chính thức phê chuẩn kế hoạch nới lỏng chính sách một con, theo Tân Hoa xã cho biết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: guardianlv)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua một dự luật, trong đó các cặp vợ chồng được phép sinh con thứ hai nếu một trong hai người là con một.

Một đề xuất khác nhằm bãi bỏ chế độ lao động tại các trại cải tạo cũng đã được phê chuẩn.

Những thay đổi chính sách trên được công bố tại kỳ họp Hội nghị Trung ương 3 hồi tháng 11. Một vài chính sách mới đã được áp dụng thử trên nhiều tỉnh của Trung Quốc.

Những thay đổi này cần được hội đồng lập pháp phê duyệt để áp dụng vào thực tế.

Trung Quốc áp dụng chính sách một con vào cuối những năm 70 nhằm đối phó với tình trạng dân số tăng trưởng quá nhanh.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng chính sách này đang ngày càng gặp phải nhiều sự chỉ trích, giới lãnh đạo cũng lo ngại việc dân số lão hóa sẽ làm giảm lực lượng lao động và tăng gánh nặng chăm sóc y tế cho người già.

Tính đến năm 2050, hơn một phần tư dân số của nước này sẽ trên 65 tuổi.

Chính sách một con lâu nay vẫn được áp dụng một cách nghiêm ngặt, mặc dù có một số ngoại lệ, ví dụ như với trường hợp dân tộc thiểu số.

Theo BBC

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/trung-quoc-cho-phep-gia-dinh-sinh-hai-con-56767.html