Trung Quốc cam kết mở cửa kết nối với thế giới ở mức độ cao hơn

Hội nghị thường niên 'Diễn đàn phát triển cấp cao Trung Quốc năm 2024' khai mạc tại Bắc Kinh ngày 24/3. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự và có bài phát biểu cam kết Trung Quốc sẽ mở cửa kết nối với thế giới ở mức độ cao hơn.

Diễn đàn có chủ đề “Trung Quốc phát triển bền vững” được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Chính phủ Trung Quốc, với khoảng 400 người tham dự lễ khai mạc, trong đó có Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cùng nhiều chuyên gia, học giả trong và ngoài Trung Quốc, các doanh nhân, quan chức chính phủ và đại diện các tổ chức quốc tế.

hủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn phát triển cấp cao Trung Quốc năm 2024. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết những kết quả mà Trung Quốc đạt được trong năm vừa qua, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, sự phục hồi kinh tế của nước này tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Ông đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Trung Quốc, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tối ưu hóa các dịch vụ và thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên, đáp ứng và giải quyết các mối quan tâm của doanh nghiệp.

Đối mặt với môi trường quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc và sự phát triển kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, ông Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ thực hiện các hành động thực tế và hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tiếp thêm động lực tích cực cho sự phục hồi, phát triển ổn định của nền kinh tế thế giới, đồng thời ngăn chặn và giải quyết các mối rủi ro nhằm thúc đẩy phát triển lâu dài, bền vững và lành mạnh của nền kinh tế Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường cho rằng nền kinh tế Trung Quốc ngày nay đã hội nhập sâu sắc với nền kinh tế thế giới và Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường kinh doanh đứng đầu thị trường hóa, pháp trị hóa và quốc tế hóa. Một Trung Quốc mở cửa sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác cùng có lợi với thế giới và Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội về sự phát triển bền vững, đồng thời hợp tác với tất cả các bên tạo ra một tương lai phát triển chung tươi sáng.

Tại diễn đàn, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho rằng, thế giới cần điều chỉnh thận trọng chính sách tài chính tiền tệ, trong khi Trung Quốc vẫn sẽ là nhân tố đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã đưa ra các phân tích về sự phát triển hiện nay trên toàn cầu và ở Trung Quốc. Bà cho rằng, đối với thế giới, chính sách tiền tệ, tài khóa cần được điều chỉnh thận trọng trong một năm tới để đảm bảo nền kinh tế hạ cánh mềm, giảm lạm phát trong khi vẫn duy trì tăng trưởng vững chắc.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva phát biểu tại hội thảo ngày 24/3. Ảnh: Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2024

Theo trang The Paper, bà cho biết, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn sẽ tăng hơn 3% trong năm nay và năm tới. Theo bà, “đây là con số tương đối yếu vì trong thập kỷ trước dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 3,8%. Tăng trưởng năng suất thấp và mức nợ cao đặt ra thách thức cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, căng thẳng địa chính trị cũng ảnh hưởng đến thương mại và dòng vốn, trong khi đây luôn là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong vài thập kỷ qua”.

Bà cho rằng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mang lại cơ hội lớn cho thúc đẩy tăng trưởng năng suất và cải thiện mức sống, cải cách cơ cấu tầng sâu có thể cải thiện điều kiện khởi nghiệp, sáng tạo và hiệu quả kinh tế.

Đề cập đến Trung Quốc, bà cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau đại dịch trong năm 2023 với tốc độ tăng trưởng hơn 5%. Trong trung hạn, Trung Quốc sẽ tiếp tục là nước đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Mặc dù tăng trưởng năng suất thấp và dân số già sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có những cơ hội.

Theo bà, Trung Quốc có thể thúc đẩy nền kinh tế thực tăng trưởng 20% trong 15 năm tới thông qua các cải cách theo hướng thị trường, nhưng điều này đòi hỏi chính phủ phải giải quyết vấn đề bất động sản và giảm rủi ro nợ địa phương.

Bích Thuận, Tuấn Đạt/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-cam-ket-mo-cua-ket-noi-voi-the-gioi-o-muc-do-cao-hon-post1084730.vov