Trung Quang ra sao sau khi tách khỏi Đan Trường?

Sau khi trở thành quán quân của Thần tượng bolero năm 2016, Trung Quang ký hợp đồng với HT Productions và luôn đồng hành cùng Đan Trường. Hiện tại, anh hoạt động độc lập.

Ngày 17/2, ông bầu Hoàng Tuấn, CEO công ty giải trí HT Productions thông báo chấm dứt hợp đồng với ca sĩ Trung Quang sau thời gian dài gắn bó. Nguyên nhân được cho là hai bên không thống nhất trong quản lý, định hướng phát triển.

Trên trang cá nhân, Trung Quang cũng cho biết bắt đầu mở kênh riêng, hoạt động độc lập.

Sự nghiệp từng gắn liền với Đan Trường

Ngô Trung Quang sinh năm 1997, tham gia Thần tượng bolero mùa đầu tiên năm 2016. Dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Đan Trường, Trung Quang trở thành quán quân. Rời khỏi chương trình, Trung Quang ký hợp đồng độc quyền với HT Productions, công ty quản lý của Đan Trường.

Trong những năm qua, Trung Quang xuất hiện cùng Đan Trường ở hàng loạt show diễn khác nhau. Vừa là thầy trò lại chung công ty quản lý và theo đuổi dòng nhạc khá giống nhau nên hai người song ca ở rất nhiều chương trình, sự kiện. Họ cũng tham gia nhiều talkshow chung. Trong thời gian từ tháng 6/2023 tới 10/2023, Đan Trường và Trung Quang có ít nhất 30 show diễn cùng nhau. Tháng 3 tới, họ cũng có show chung tại Hà Nội.

Đan Trường đồng hành với Trung Quang trong nhiều dự án khác nhau. Ảnh: FBNV.

Hai ca sĩ cũng làm chung nhiều sản phẩm âm nhạc, chẳng hạn MV Cứ đi và yêu, Xót xa bông súng đợi chờ, Sao đổi ngôi... Cũng bởi sự gắn bó lâu dài, Trung Quang thừa nhận anh và Đan Trường rất thân thiết, thấu hiểu nhau.

Năm 2021, một đơn vị tổ chức sự kiện ở Cần Thơ thậm chí tố ông bầu Hoàng Tuấn tự ý hủy show vì ê-kíp không đáp ứng yêu cầu mời cả Trung Quang. Theo người này, ê-kíp mời Đan Trường diễn trong đêm Giao thừa nhưng ông bầu Hoàng Tuấn muốn đơn vị mời thêm Trung Quang.

Trao đổi với Tri thức - Znews ở thời điểm đó, ông Hoàng Tuấn cho biết: "Tôi chưa bao giờ làm khó đơn vị tổ chức phải mời Trung Quang".

Ông bầu nói thêm: "Nhiều chương trình tôi giới thiệu Trung Quang vì ban tổ chức mời ca sĩ trẻ khác thì có thể ưu tiên mời luôn ca sĩ công ty tôi. Việc này tiết kiệm được chi phí. Như thế, tôi sẽ lấy giá vừa phải cho khách hàng. Một số trường hợp, Đan Trường và Trung Quang hát riêng lẻ nhưng cũng có lúc hát chung. Những ngày qua, có nhiều show chỉ có Đan Trường hát hoặc có chương trình chỉ mời một mình Trung Quang".

Trung Quang cũng từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với Znews anh được Đan Trường đưa đi biểu diễu nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Trong khi đó, Đan Trường cho biết tuy chưa có album chung, mỗi khi thực hiện album riêng, họ đều góp giọng để ủng hộ người kia.

Dấu ấn cá nhân mờ nhạt

Ngoài những sản phẩm chung với Đan Trường, Trung Quang cũng có dự án và show diễn riêng. Đan Trường từng bày tỏ niềm tự hào khi Trung Quang tự lập và dần có lượng fan riêng.

“Bản lĩnh của Quang đã lớn hơn. Em ấy hát được nhiều thể loại khác nhau. Hiện tại, Quang đã có lượng fan và chỗ đứng riêng. Đó là điều khiến tôi rất vui. Nói là học trò nên mọi người cứ nghĩ Quang dựa vào Đan Trường nhưng thực ra cậu ấy cứng đầu lắm. Trung Quang rất tự lập, tự làm các sản phẩm riêng. Tôi cũng rất thoải mái, không muốn bắt buộc hay áp đặt học trò hoặc bất cứ nghệ sĩ nào theo ý của mình. Mỗi người có suy nghĩ riêng”, Đan Trường nói về Trung Quang.

Trung Quang rời công ty quản lý Đan Trường sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Trung Quang vẫn trung thành cùng dòng nhạc trữ tình, bolero với giọng hát ngày càng ngọt ngào, tiến bộ. Anh đã phát hành nhiều sản phẩm như Chiều anh ngồi anh nhớ, Nguyệt tâm, Nhớ người yêu… Anh cũng đăng trên trang chính thức nhiều bản cover hay video ghi lại tiết mục ở các chương trình.

Như Đan Trường chia sẻ, Trung Quang cũng có lượng fan nhất định và những show diễn riêng. Tuy nhiên, có lẽ việc biểu diễn chung với Đan Trường nhiều và thường xuyên nên tên tuổi Trung Quang khá mờ nhạt. Các sản phẩm âm nhạc của anh không đạt lượt xem quá lớn so với mặt bằng chung của thị trường.

Trên kênh chính thức, sản phẩm có lượt xem cao nhất của anh là Người tình mùa đông (kết hợp Phương Mỹ Chi) với 5,6 triệu lượt xem sau 4 năm. Chiều anh ngồi anh nhớ có 1,1 triệu lượt xem sau một năm đăng tải. Đương nhiên, vì dòng nhạc Trung Quang theo đuổi là trữ tình, bolero nên độ phổ biến có lẽ khó cao như những đồng nghiệp theo hướng âm nhạc trẻ, thị trường. Với nhiều người, Trung Quang vẫn được biết tới với danh xưng “học trò Đan Trường” nhiều hơn.

Khi được hỏi về việc đi hát nhiều năm nhưng chỉ được khán giả nhớ tới với danh xưng “học trò Đan Trường”, Trung Quang trả lời: “Tôi thấy bình thường, thậm chí là tự hào đó. Vì tôi đúng là học trò của anh Đan Trường mà. Nói thật là khi nhìn lại hành trình làm nghề của mình, nếu không có anh Đan Trường, thì chắc chắn sẽ không có một Trung Quang như hiện tại”.

Cũng bởi gắn liền với Đan Trường suốt nhiều năm qua, giờ đây khi tách khỏi người thầy đã dìu dắt từ lúc mới bước vào showbiz, Trung Quang sẽ ra sao?. Đó là câu hỏi nhiều khán giả đặt ra với nam ca sĩ lúc này.

Trung Quang cho biết thời gian tới anh hoạt động tự do. Kênh chính thức của nam ca sĩ được bàn giao cho công ty quản lý cũ. Do đó, Trung Quang sẽ thành lập kênh riêng. “Tôi sẽ chăm chỉ và làm âm nhạc một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc nhất để dành tặng mọi người”, anh bày tỏ.

Bắt đầu chặng đường mới sau 8 năm phần nào cho thấy Trung Quang dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nhưng anh cũng phải đối diện rất nhiều khó khăn, thử thách trước mắt cho đến khi tạo được dấu ấn cá nhân.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/trung-quang-ra-sao-sau-khi-tach-khoi-dan-truong-post1460665.html