Trúng luồng cá ngừ đại dương, ngư dân mừng vui dù đón Tết muộn

Những ngày đầu năm mới, tàu cá của ngư dân miền Trung khai thác cá xuyên Tết Giáp Thìn đã cập cảng khi 'trúng đậm' các loại hải sản có giá trị.

Sáng 21/2, nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định sau chuyến khai thác xuyên Tết Giáp Thìn đã cập cảng Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), chở theo các loại hải sản có giá trị cao.

Trong khi đó, tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) những ngày đầu năm mới tàu cá của ngư dân miền Trung liên tục cập bờ, đầy ắp cá trong khoang.

Ngay tại cầu cảng, các thương lái đã túc trực sẵn để thu mua với không khí làm việc hối hả.

Tàu đánh cá di chuyển vào cảng Tam Quan và Thọ Quang, đưa hải sản vào bờ bán sau chuyến đánh bắt xuyên Tết

Tàu đánh bắt xa bờ cập bến, chở theo khoang đầy ắp cá

Tàu cá BĐ-97207TS, công suất 720CV của ngư dân Trương Manh Muốn (62 tuổi, trú phường Tam Quan Nam) vươn khơi bám biển xuyên Tết để đánh bắt cá ngừ đại dương ở ngư trường Trường Sa.

Ông Muốn cho biết, trong chuyến biển này, tàu cá của ông gồm 5 người, đánh bắt trên biển 16 ngày và được 73 con cá ngừ vây vàng (2,6 tấn), 300kg hải sản khác. Sau khi trừ tất cả các chi phí, mỗi thuyền viên tàu cá của ông được chia 20 triệu đồng. Đây là chuyến biển thuận lợi, khởi đầu cho những chuyến hải trình của năm Giáp Thìn 2024.

“Vừa rồi tàu tôi ra khơi gặp luồng cá ngừ vây vàng nên trúng. Chuyến biển Tết mà sản lượng thế này thì anh em trên tàu cũng mừng. Với số tiền có được, anh em ngư dân chúng tôi có thể đón Tết muộn ấm áp bên gia đình. Sau khi nghỉ một tuần, chúng tôi lại chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo”, ông Muốn hào hứng nói.

Cá ngừ đại dương có giá trị cao ngư dân tỉnh Bình Định đánh bắt được

Niềm vui ngư dân sau chuyến biển xuyên Tết trúng lộc biển

Hải sản đánh bắt ngay khi về bờ được thương lái túc trực thu mua

Khu vực cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) nhộn nhịp những ngày đầu năm

Sau 24 ngày đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, tàu cá BĐ-9836TS do anh La Văn Dương (42 tuổi, trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu cũng cập cảng cá Tam Quan. Tàu cá này đánh bắt được 1 tấn cá ngừ đại dương và 400 ký mực.

Anh Dương cho biết, chuyến biển xuyên Tết thời tiết khá thuận lợi nên ngư dân đánh bắt ổn định. Những tàu trúng luồng cá ngừ thì năng suất cao, còn những tàu không gặp cũng đủ chi phí cho chuyến biển.

Nhiều tàu cá ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển trong dịp Tết vừa qua đã rút ngắn thời gian đi biển nhờ trúng luồng cá. Việc may mắn này giúp ngư dân giảm các chi phí mua xăng dầu và ngày công lao động

Nắm bắt được những cơ hội này, hàng trăm lượt tàu cá ở các tỉnh miền Trung tất bật chuẩn bị dầu, đá, nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi, bám biển

Trong 2 ngày 20-21/2, mỗi ngày cảng cá Tam Quan có khoảng 150 tàu cá đánh bắt xa bờ cập bến bán cá, chủ yếu là cá ngừ đại dương. Các thương lái sau khi thu mua cá ngừ đại dương sẽ tranh thủ đưa đến nhà máy sơ chế.

Ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và Dịch vụ đô thị thị xã Hoài Nhơn cho biết, tính đến thời điểm này đã có 465 tàu ra vào cảng sau khi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết. Dự kiến còn khoảng 100 tàu nữa sẽ vào cảng trong đợt này.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-luong-ca-ngu-dai-duong-ngu-dan-mung-vui-du-don-tet-muon-2251545.html