Trung đoàn 320 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp): Nhiều trọng tâm, trọng điểm thi đua hiệu quả

Xác định thi đua là động lực tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 320 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng thi đua các cấp, căn cứ vào đặc điểm tình hình, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị trung tâm; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào những nhiệm vụ, giai đoạn quan trọng, đợt hoạt động cao điểm. Quá trình tổ chức thực hiện, hội đồng thi đua khen thưởng và các tổ chức đã phát huy tốt vai trò trong việc tham mưu, đề xuất, coi trọng xây dựng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320 huấn luyện trong mùa nước nổi. Ảnh: QUỐC HƯNG

Để phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; chủ đề, nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn chỉ tiêu thi đua vào chỉ tiêu, định mức các mặt công tác, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật. Nhờ vậy, những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, có 75-80% đạt khá, giỏi; riêng huấn luyện chiến sĩ mới hằng năm đơn vị đạt giỏi. Bên cạnh đó, công tác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước được cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thực hiện nên thời gian qua, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm đáng kể, luôn bảo đảm đúng chỉ tiêu thi đua.

Thực hiện Phong trào TĐQT, công tác chính sách hậu phương Quân đội cũng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là giải quyết chính sách cho các đối tượng luôn bảo đảm kịp thời. Hằng năm, thông qua hoạt động giao lưu kết nghĩa, huấn luyện dã ngoại, tham gia xây dựng nông thôn mới, lao động giúp dân... đơn vị đều xác định nội dung, chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động quần chúng, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Cùng với đó, đơn vị đã triển khai và duy trì nhiều mô hình dân vận được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao, như: “Nghĩa tình quân dân vùng biên”, “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320 chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”... đã góp phần cùng địa phương làm tốt công tác chính sách an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, trong đợt bùng phát đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Trung đoàn đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vận chuyển nông sản giúp nông dân gặp khó khăn với hơn 250 tấn thực phẩm, rau, củ, quả theo kế hoạch của trên; phối hợp với lực lượng biên phòng, Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tổ chức duy trì chặt chẽ hoạt động 18 chốt trên tuyến biên giới, tham gia kiểm soát chặt, ngăn chặn kịp thời các đối tượng xâm nhập trái phép; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đơn vị anh hùng càng được tỏa sáng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 320 tham gia diễn tập bắn đạn thật năm 2023. Ảnh: QUỐC HƯNG

Hằng năm, nội dung, chỉ tiêu thi đua trong Phong trào TĐQT được triển khai và cụ thể hóa gắn với thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... Các hoạt động đã khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Trung đoàn 320 luôn là lá cờ đầu trong Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh Đồng Tháp. Từ năm 2017 đến nay, đơn vị nhiều năm liền vinh dự được Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Phát huy thành tích, kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo động lực khích lệ, cổ vũ các tập thể, cá nhân tự giác, tích cực thi đua, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cuối năm 1963, để tăng cường bộ đội chủ lực cho chiến trường Tây Nguyên, ngày 20-3-1964, tại Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông (nay là TP Hà Nội), Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn 320 (nay là Trung đoàn 320, thuộc Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp). Trong suốt chặng đường 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, bước chân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã trải khắp các chiến trường từ Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và nước bạn Campuchia. Với những thành tích xuất sắc, Trung đoàn 320 và hai đại đội được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý.

TRƯƠNG MINH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trung-doan-320-bo-chqs-tinh-dong-thap-nhieu-trong-tam-trong-diem-thi-dua-hieu-qua-769151