Trưng bày nhiều tác phẩm về rồng tại 'Hội xuân Giáp Thìn 2024'

Chiều 26-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc 'Hội xuân Giáp Thìn 2024' tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư).

Khai mạc Hội xuân Giáp Thìn 2024 tại Trung tâm triển lãm nghệ thuật Việt Nam.

Hội xuân nhằm giới thiệu, tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời là địa chỉ mua sắm, vui chơi, giải trí lành mạnh của người dân Thủ đô trong dịp Tết.

Điểm nổi bật trong khuôn khổ Hội xuân là triển lãm “Vũ điệu Bách Long”, trưng bày 100 tác phẩm độc bản thể hiện linh vật rồng của nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên. Triển lãm gồm trưng bày rồng đắp phù điêu trên các dáng độc bình khác nhau; các tác phẩm “rồng hóa” bằng cách điệu bốn loại cây và hoa tùng, cúc, trúc, mai; những điêu khắc rồng mang các thông điệp ý nghĩa thể hiện khát vọng bình yên,

Trưng bày tác phẩm "Vũ điệu Bách Long".

Một tác phẩm bằng gốm có hình rồng tinh xảo.

Ngoài ra, hội xuân có triển lãm tranh “Hóa rồng” giới thiệu bộ sưu tập tranh vẽ chủ đề rồng trên chất liệu mo cau của họa sĩ Hoàng Trúc.

Trong khuôn khổ Hội xuân, còn có triển lãm với chủ đề “Chợ phiên Di sản”, trưng bày sản phẩm, đặc sản của các địa phương; thư pháp sen và rồng chào đón năm Giáp Thìn.

Khách tham quan cũng được thưởng thức trưng bày gốm của nhiều làng nghề nổi tiếng ở khu vực phía bắc như: Hương Canh (Vĩnh Phúc), Chu Đậu (Hải Dương) và Giang Cao (Hà Nội)…

Khu vực trưng bày gốm Việt Nam.

Ngoài ra, Hội xuân còn có không gian thư pháp, không gian trà Việt, hướng dẫn gọt hoa thủy tiên đón Tết, trưng bày và bán các loại hoa đào, quất, cây cảnh bonsai, các loại hoa lan quý...

Trong thời gian diễn ra Hội xuân, khách tham quan còn được thưởng thức nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật như: Thời trang thiếu nhi với chủ đề “Đón xuân”; chương trình giao lưu nghệ thuật, vinh danh chủ nhiệm các Câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi và Gala “Chào năm mới 2024”; chương trình nghệ thuật “Đất nước vào xuân” (chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam); vũ hội “Xuân Giáp Thìn”...

Không gian thư pháp.

Phát biểu tại Hội xuân Giáp Thìn 2024, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ: Hội xuân Giáp Thìn 2024 với các hoạt động phong phú và ý nghĩa góp thêm địa chỉ văn hóa tin cậy cho người dân và du khách vui xuân mới, tìm hiểu những phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là linh vật Rồng.

“Hội xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra đến hết ngày 1-2-2024.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trung-bay-nhieu-tac-pham-ve-rong-tai-hoi-xuan-giap-thin-2024-656961.html