Trưng bày 185 bức ảnh, 29 tài liệu, hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã khai mạc Triển lãm 'Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ATK Thái Nguyên đến Phủ Chủ tịch Hà Nội (1947 - 1969)'.

Các đại biểu tham quan tại Triển lãm

Triển lãm trưng bày 185 bức ảnh, 29 tài liệu, hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người ở và làm việc tại ATK Thái Nguyên. Triển lãm có 3 nội dung chính, gồm: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Thái Nguyên (1947 - 1954); những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội (1954 - 1969); Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên thực hiện việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhiều bức ảnh, hiện vật thu hút sự quan tâm chú ý của người xem, như bức ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ tại Tỉn Keo, xã Phú Đình (Định Hóa); Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Cầu Thành, xã Hùng Sơn (Đại Từ) ngày 2/3/1958; bữa cơm của Bác Hồ với các đồng chí Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp tại Tỉn Keo, tháng 9-1958. Các tài liệu, hiện vật quý như: Thư Bác Hồ gửi bà Nguyễn Thị Thái, Ủy viên Phụ nữ Thái Nguyên năm 1950; bản thảo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tại ATK Định Hóa năm 1947; Bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi tại Sổ vàng truyền thống Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương ở Làng Luông, xã Bình Thành (Định Hóa) tháng 9-1949.

Nhân dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao tặng sách, tạp chí viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có cuốn “Sửa đổi lối làm việc” do Bác Hồ viết tại ATK Định Hóa năm 1947 cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Thư viện tỉnh Thái Nguyên và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Bảo Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/van-hoa-giai-tri/su-kien/trung-bay-185-buc-anh-29-tai-lieu-hien-vat-gan-voi-chu-tich-ho-chi-minh_t114c1152n119109