Trùm Wagner bị tố cổ xúy nổi loạn, Ukraine tuyên bố phương Tây chậm gửi vũ khí

Cơ quan an ninh Nga đã cáo buộc trùm tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin xúi giục nổi loạn, sau khi ông này tuyên bố quân đội Nga tập kích doanh trại Wagner.

“Những tuyên bố được lan truyền thay mặt Yevgeny Prigozhin hoàn toàn vô căn cứ. Liên quan tới những tuyên bố này, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt đầu điều tra lời kêu gọi về một cuộc nổi loạn vũ trang. Chúng tôi yêu cầu dừng ngay lập tức các hành động phi pháp”, hãng tin TASS dẫn thông cáo đêm 23/6 của Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga viết.

Trước đó, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thông báo trại huấn luyện của tổ chức này bị tập kích bằng tên lửa gây thương vong lớn. Ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga thực hiện vụ tập kích này.

Ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AP

“Những tuyên bố và hành động của ông Prigozhin cấu thành lời kêu gọi một cuộc xung đột vũ trang dân sự trên lãnh thổ Nga, và điều này là ‘một cú đâm sau lưng’ các quân nhân Nga đang chiến đấu nơi tiền tuyến. Chúng tôi kêu gọi các binh sĩ Wagner tránh phạm những sai lầm không thể sửa chữa; ngừng bất kỳ hành động nào chống lại người dân Nga; không tuân theo mệnh lệnh của ông Prigozhin đồng thời thực hiện việc bắt giữ ông ta”, thông cáo từ văn phòng báo chí FSB viết.

“Tất cả những thông tin được phổ biến trên phương tiện truyền thông dưới tên của ông Yevgeny Prigozhin, về các cuộc tấn công tên lửa thực hiện bởi Bộ Quốc phòng Nga nhằm vào những đơn vị Wagner là sai sự thật và đây là một hành vi kích động thông tin”, thông cáo viết thêm.

Theo nguồn tin từ các cơ quan an ninh Nga, Đơn vị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm (OMOH) và đơn vị đặc nhiệm SOBR đã được đặt trong tình trạng báo động, trong khi nhiều biện pháp an ninh ở thủ đô Moscow đang siết chặt.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một tuyên bố sau đó cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về tất cả những diễn biến xoay quanh ông Prigozhin và “các biện pháp cần thiết đang được thực hiện”.

Ukraine tố phương Tây chậm gửi vũ khí

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine hôm 23/6 cho biết, hoạt động phản công của nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các nước phương Tây chậm gửi vũ khí.

“Thời gian luôn quan trọng, nhất là trong thực chiến. Những khoảng thời gian bị mất trong việc thuyết phục các đối tác phương Tây cung cấp nhiều loại vũ khí cần thiết đã được phản ánh với việc các công sự được đối phương xây dựng, nhiều tuyến phòng thủ được đào sâu và hệ thống bãi mìn do Nga thiết kế. Việc công phá các phòng tuyến đối phương hiện nay đòi hỏi những cách tiếp cận hợp lý và cân đối. Với chúng tôi, mạng sống của người lính Ukraine là quan trọng nhất lúc này”, hãng tin Anadolu trích bài đăng trên mạng Twitter của ông Podolyak viết.

Theo hãng tin Al Jazeera, tuyên bố trên được quan chức Podolyak đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận chiến dịch phản công do các lực lượng vũ trang Kiev phát động những tuần qua đang “chậm so với dự tính”.

Nga cấm nhiều quan chức châu Âu nhập cảnh

Bộ Ngoại giao Nga hôm 23/6 đã ban lệnh cấm nhập cảnh đối với nhiều quan chức tới từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), với lý do khối này trước đó cùng ngày đã quyết định áp gói trừng phạt thứ 11 lên Moscow.

“Để đáp trả lại những hành động không thân thiện đó, chúng tôi cho mở rộng danh sách các đại diện tới từ nhiều viện nghiên cứu châu Âu và những quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào Nga. Chúng tôi khẳng định những hành động thiếu thân thiện được thực hiện bởi các quốc gia phương Tây sẽ nhận được sự đáp trả tương xứng và kịp thời”, tờ Thời báo Moscow trích một đoạn trong thông cáo viết.

Theo hãng thông tấn TASS, gói trừng phạt thứ 11 được EU áp lên Nga hôm 23/6 gồm các biện pháp ngăn khả năng lách lệnh trừng phạt trước đó và nhắm vào các cá nhân, tổ chức của Nga. Gói trừng phạt này cũng cấm quá cảnh qua Nga những loại hàng hóa và công nghệ có thể được Moscow sử dụng cho mục đích quốc phòng và an ninh.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trum-wagner-bi-to-co-suy-noi-loan-ukraine-tuyen-bo-phuong-tay-cham-gui-vu-khi-2157891.html