Trùm mafia Ý vượt ngục bằng ga trải giường bị bắt trong bữa tối lãng mạn ở Pháp

Nhà chức trách cho biết đã bắt giữ một trùm mafia người Ý, kẻ từng trốn thoát khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt bằng ga trải giường vào năm ngoái.

Hôm thứ Năm vừa rồi, một đơn vị chống mafia đã bắt giữ Marco Raduano, ông trùm 40 tuổi của băng đảng Gargano Mafia, khi hắn ta đang ăn tối với một người phụ nữ tại một nhà hàng sang trọng ở đảo Corsica của Pháp.

Marco Raduano bị bắt hôm thứ Năm tại một nhà hàng sang trọng ở Pháp, nơi hắn ta đang ăn tối với một người phụ nữ. Ảnh: Carabinieri

Rauduona được liệt vào danh sách 10 kẻ vượt ngục nguy hiểm nhất của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol). Hắn ta bị bắt giữ bởi cùng một đơn vị chống mafia từng bắt giữ Matteo Messina Denaro, một tên trùm tội phạm khác đã bỏ trốn gần ba thập kỷ.

Trong cùng ngày, cánh tay phải của Rauduona là Gianluigi Troiano cũng bị bắt giữ tại thành phố Granada ở Tây Ban Nha khi đang nhận bưu kiện từ một điểm dịch vụ. Năm 2021, hắn đã trốn thoát khỏi sự quản thúc tại gia sau khi tháo vòng đeo tay điện tử.

Hoạt động bắt giữ được chỉ đạo bởi Ban Giám đốc Chống Mafia quận Bari, Puglia và được thực hiện bởi cảnh sát Carabinieri (đội cảnh binh quốc gia của Cộng hòa Ý) và chỉ huy tỉnh Foggia, Puglia (Ý). Theo tuyên bố của Carabinieri, Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha và Lực lượng Hiến binh Quốc gia Pháp cũng hợp tác trong vụ bắt giữ.

Raduano là trùm băng Gargano Mafia thuộc khuôn khổ tổ chức "mafia thứ năm" - tập đoàn mafia mới nổi tương đối ít người biết đến, hoạt động tại tỉnh Foggia ở vùng Puglia phía nam nước Ý. Đây là tổ chức tội phạm bạo lực nhất ở Ý hiện nay, cùng với Cosa Nostra vùng Sicily, 'Ndrangheta vùng Calabria và Camorra vùng Naples.

Tổ chức này được cho là đã sát hại hơn 360 người chỉ riêng ở khu vực Gargano ở đông nam nước Ý. 80% vụ án vẫn chưa được giải quyết. Theo Europol, Raduano là nhân vật thủ lĩnh của nhóm, chuyên đứng sau các vụ giết người, buôn bán ma túy và tống tiền.

Năm ngoái, Raduano đã vượt ngục bằng cách buộc ga trải giường từ cửa sổ phòng giam ngay trước camera an ninh của nhà tù. Cuộc vượt ngục chỉ kéo dài 16 giây, sau đó hắn ta đi bộ để trốn ra ngoài mà không có lính canh nào để ý hoặc đuổi theo.

Thời điểm đó, Raduano đang thụ án 24 năm tù vì nhiều tội danh liên quan đến tham gia tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép cùng nhiều cáo buộc khác.

Hoài Phương (theo CNN, AFP, Guardian)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trum-mafia-y-vuot-nguc-bang-ga-trai-giuong-bi-bat-trong-bua-toi-lang-man-o-phap-post283516.html