Trục vớt khẩu thần công thứ 4 trên đầm Thị Nại

Nhóm công nhân làm việc trên xà lan nạo vét luồng tàu ra vào cảng Quy Nhơn của Công ty Hiệp Thành (Long An) chiều 4/10 tiếp tục phát hiện và trục vớt thêm 1 khẩu thần công trên đầm Thị Nại (Bình Định).

Có kích thước tương tự với khẩu thần công được trục với ngày 1/10, khẩu thần công lần này được đúc bằng đồng dài 2,7m; đường kính nòng 0,25m; đường kính thân 0,35m. Ngoài khẩu thần công, các công nhân còn trục vớt thêm được 1 số thanh gỗ thân tàu kích thước 3,8m x 0,4m. Trước đó, vào sáng 1/10, cũng tại khu vực đầm Thị Nại, các công nhân làm việc trên xà lan nạo vét luồng tàu ra vào cảng Quy Nhơn đã kéo lên được 3 khẩu thần công cùng nhiều thanh gỗ to. Trong đó, 1 khẩu bằng đồng và 2 khẩu bằng gang. Riêng khẩu bằng đồng còn khá nguyên vẹn, có hoa văn rất tinh xảo, dài 2,68m, nòng là 26cm. Hai khẩu thần công bằng gang còn lại đã bị gỉ sét, một khẩu dài 2,3m (nòng là 23cm) và một khẩu 1,9m (nòng là 30cm). Theo nhận định của ông Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định, rất có thể những khẩu súng này đã có từ thời Tây Sơn – Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, chính xác thế nào thì phải có thời gian để kiểm tra. Được biết, qua kiểm tra, đơn vị phát hiện chữ Hán ghi trên những khẩu súng nhưng vẫn chưa xác định được nội dung cụ thể viết gì. Những người dân trục vớt được 4 khẩu súng này sẵn sàng bàn giao lại cho Bảo tàng tỉnh Bình Định. V.A (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Truc-vot-khau-than-cong-thu-4-tren-dam-Thi-Nai-1771046/