TRỰC TUYẾN: Công đoàn huyện Chương Mỹ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X

Sáng nay (27/5), Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 long trọng được tổ chức với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10.000 đoàn viên Công đoàn huyện. Đại hội được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn huyện trong 5 năm tới (2023 - 2028); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn huyện, đánh giá kết quả 6 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX; bầu Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; đóng góp vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nhiều đại biểu có mặt từ sớm trước giờ diễn ra phiên chính thức của Đại hội.

* 8h00: Chương trình văn nghệ chào mừng với chủ đề "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

Chương trình văn nghệ chào mừng.

* 8h25: Bắt đầu chương trình Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía lãnh đạo LĐLĐ Thành phố có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của LĐLĐ Thành phố; các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố; các đồng chí lãnh đạo các ban, văn phòng LĐLĐ Thành phố.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố dự Đại hội.

Về phía huyện Chương Mỹ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ; Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ; Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ.

Về dự, chúc mừng Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí nguyên là Chủ tịch LĐLĐ huyện qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ các huyện trong Cụm thi đua số 5… Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng 200 đại biểu chính thức đại diện hơn 10.000 đoàn viên, CNVCLĐ huyện đã về dự Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

* 8h30: Khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hợp Tiến cho biết: Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp trong huyện.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX đề ra. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; triển khai thực hiện toàn diện các chuyên đề hoạt động công đoàn.

Với sự nỗ lực quyết tâm, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ, trong những năm qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện đã có sự trưởng thành và phát triển, khẳng định vị trí và sự đóng góp quan trọng trong kết quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hợp Tiến phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của hội nhập quốc tế, diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, xã hội khu vực và thế giới.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn huyện; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhất là những vấn đề cơ bản của hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

* 8h35: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, chương trình ngày làm việc thứ hai

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Phùng Xuân Kim báo cáo tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Phùng Xuân Kim đã báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch 5 đồng chí, Đoàn Thư ký 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và thông qua quy chế của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa IX. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

* 8h40: Đại hội xem phóng sự: “Dấu ấn Công đoàn huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2018 - 2023”

* 9h00: Đại hội nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trình bày báo cáo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hợp Tiến cho biết: Hiện LĐLĐ huyện đang trực tiếp chỉ đạo, quản lý 216 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng 10.345 đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hợp Tiến báo cáo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu. Số lượng công nhân lao động trực tiếp trong các loại hình doanh nghiệp không ngừng gia tăng. Trình độ chuyên môn, tay nghề và nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật của công nhân lao động ngày càng được nâng cao. Tình hình tư tưởng, việc làm thu nhập và đời sống của CNVCLĐ cơ bản ổn định.

Hoạt động Công đoàn huyện đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị người lao động. Kết quả, hàng năm đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 78% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 100% đơn vị xây dựng được Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Thông qua việc tổ chức các hội nghị đã phát huy được quyền làm chủ và trí tuệ của tập thể trong bàn bạc, góp ý nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Đại biểu dự Đại hội.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động luôn được LĐLĐ huyện chú trọng triển khai. Nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 7 doanh nghiệp chuyên phân phối và bán lẻ các mặt hàng điện thoại, xe máy, xe đạp điện, các sản phẩm thiết yếu… cho công nhân lao động. Kết quả, đã có 187 CĐCS tham gia chương trình với tổng số hơn 4.600 lượt đoàn viên sử dụng các sản phẩm, số tiền hưởng lợi là 1,12 tỷ đồng.

LĐLĐ huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, hướng tới người lao động như tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tặng hơn 2.000 suất quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.500 vé xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; tổ chức đi thăm, động viên và tặng quà cho 56 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 110 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 300 triệu đồng; phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô làm thủ tục giải ngân vốn vay cho 710 lượt đoàn viên với số tiền 19 tỷ đồng.

Trong đợt dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đã tổ chức 3 chuyến xe “Siêu thị 0 đồng” và trao 1.092 “Túi An sinh Công đoàn” với tổng số kinh phí là 218,4 triệu đồng cho người lao động gặp khó khăn do bị mất, thiếu việc làm; tiến hành hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” của doanh nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động được triển khai bài bản, khoa học, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đại biểu nghe Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng luôn chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 38/35 CĐCS (đạt 108,5% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao), phát triển mới 2.657/2.350 đoàn viên (đạt 113% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao). Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được các cấp Công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả…

Từ những kết quả trên, trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện Chương Mỹ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua suất sắc năm 2018, tặng Bằng khen năm 2022; UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021; 57 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; 221 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện tặng Bằng khen và Giấy khen; 83 đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; hàng trăm lượt CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm.

* 9h15: Tham luận tại Đại hội

Bà Bùi Thị Tỵ - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề: “Những kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng của cán bộ CĐCS trong quá trình thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp”.

Theo bà Bùi Thị Tỵ, hằng năm, dưới dự hướng dẫn chỉ đạo của LĐLĐ huyện Chương Mỹ, Công đoàn Công ty đã phối kết hợp với Ban Giám đốc ký kết Thỏa ước lao động tập thể theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm, Thỏa ước lao động tập thể được sửa đổi bổ sung trong Hội nghị người lao động. Phần lớn các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể đều có lợi hơn cho người lao động và cao hơn quy định của pháp luật.

Bà Bùi Thị Tỵ - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam tham luận tại Đại hội.

Với kết quả đó đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, Công ty không có đơn thư khiếu nại nào liên quan đến quyền lợi chính sách đối với người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả và vai trò của tổ chức Công đoàn.

Trên cơ sở kết quả thực tiễn của Công ty đã đạt được, Công đoàn Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể như: Các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Thỏa ước lao động tập thể ; củng cố, nâng cao chất lượng CĐCS khối doanh nghiệp; tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia thương lượng, đàm phán với doanh nghiệp trong xây dựng Thỏa ước lao động tập thể; CĐCS hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức đối thoại, thương lượng lý kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; giao chỉ tiêu cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể…

“Từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại cơ sở, Công đoàn Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam mong muốn đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên tham luận tại Đại hội với chủ đề “Vai trò của Công đoàn tham gia cùng với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”.

Ông Thịnh cho biết, tại nhà trường, vai trò của tổ chức Công đoàn rất quan trọng trong phối hợp, tham mưu với Ban Giám hiệu để luôn thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên tham luận tại Đại hội.

Theo đó, Công đoàn đã đặt ra quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm với từng thành viên trong Ban Chấp hành; tham mưu Ban Giám hiệu trong việc xây dựng kế hoạch năm học, phân công chuyên môn phù hợp năng lực sở trường công tác; phát động các phong trào thi đua; phối hợp xây dựng các tiêu chí khen thưởng. Trong công tác thi đua coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc để thúc đẩy công tác chuyên môn, không đánh giá cảm tính mang bệnh thành tích. Định kỳ đánh giá đảm bảo chính xác khách quan, xếp loại và khen thưởng kịp thời.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn còn tham mưu với Chi bộ, Ban Giám hiệu về việc xây dựng đội ngũ nhà giáo; hỗ trợ kinh phí cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức các đợt tập huấn cho giáo viên thông qua việc tổ chức chuyên đề, mời các chuyên gia về phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học và coi đó là một hoạt động thường xuyên hàng năm.

Công đoàn cũng phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên; quan tâm đến hoàn cảnh, đời sống thực tế của đoàn viên, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách tiền lương của đoàn viên. Nhân dịp các ngày lễ kỹ niệm 8/3, 20/10… Công đoàn nhà trường tổ chức giao lưu thi đấu cầu lông, hội thi nấu ăn, từ đó gắn kết tình đồng nhiệp, cũng như để đoàn viên được thư giãn sau những giờ lên lớp vất vả.

* 9h30: Ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh ghi nhận những kết quả hoạt động của LĐLĐ huyện Chương Mỹ trong nhiệm kỳ khóa IX. Trong đó, nổi bật lên là các cấp Công đoàn huyện đã tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; có nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; củng cố và xây dựng CĐCS vững mạnh, không có CĐCS xếp loại yếu.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng đó, các cấp Công đoàn huyện đã làm tốt việc động viên CNVCLĐ luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của giai cấp công nhân, luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…; tổ chức nhiều phong trào thi đua; hàng nghìn công nhân lao động được khen thưởng, nhờ vậy đã động viên công nhân lao động hăng hái thi đua lao động, công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Có thể nói, nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Chương Mỹ đã thực sự đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, sát đoàn viên và người lao động. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh chia sẻ.

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, nhìn lại 5 năm qua, trong hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ còn có những mặt hạn chế. Nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì hoạt động công đoàn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cơ bản nhất trí với 10 nhóm chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp do Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa IX đề ra. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và xây dựng Nghị quyết sát thực với thực tế hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên và người lao động với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”.

Cạnh đó, làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của CNVCLĐ; làm tốt việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân lao động…; chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc thù của từng loại hình cơ sở, ngành nghề; làm tốt công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Quang cảnh Đại hội.

Đặc biệt, Công đoàn huyện cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, coi đây là vấn đề gốc, vấn đề cốt lõi trong hoạt động của các cấp Công đoàn. Để làm tốt điều này thì phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và cơ sở; hướng các hoạt động tới cơ sở, tới đoàn viên và người lao động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, nhất là Đảng viên trẻ và xuất thân từ công nhân.

“Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã lựa chọn bầu được Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 19 đồng chí thực sự tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của các đoàn viên Công đoàn trên địa bàn huyện. Tôi tin tưởng, Ban Chấp hành khóa mới là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn huyện ngày càng lớn mạnh”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

* 9h40: Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát huy truyền thống 94 năm của Công đoàn Việt Nam nói chung và truyền thống của Công đoàn Thủ đô nói riêng; đồng thời dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ thành phố Hà Nội, của cấp ủy, chính quyền huyện Chương Mỹ, 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, sâu sát với cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và người lao động.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; coi đây là nhân tố quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khát vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc.

Điều này đòi hỏi phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới và nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, đại diện, chăm lo, bảo vệ và phát huy mạnh mẽ vai trò của CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong huyện sẽ quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại biểu xem thông tin về Đại hội được trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử.

Phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Công đoàn huyện cần tập trung các nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng phát triển các chương trình gắn với các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội của Công đoàn; thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

Chú trọng bảo vệ các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và môi trường lao động cho công nhân. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn để cụ thể hóa việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức công đoàn mang lại cho người lao động, nhất là các vấn đề về việc làm, nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước, chăm sóc sức khỏe... Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân.

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,… gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công đoàn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động từ các công đoàn cơ sở; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tập hợp, phát triển đoàn viên…

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, ông Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng, phát huy những kết quả đã đạt được, phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn trong huyện sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện xây dựng huyện Chương Mỹ anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* 9h55: Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hợp Tiến tiếp thu ý kiến chỉ đạocủa lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và huyện Chương Mỹ

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh và Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng. Các đồng chí đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn huyện đạt được trong 5 năm qua, đồng thời cũng chỉ ra cho tổ chức Công đoàn huyện những tồn tại, hạn chế và dự báo tình hình trong 5 năm tới có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, đòi hỏi tổ chức Công đoàn và cán bộ làm công tác công đoàn trong toàn huyện phải có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, đổi mới để đáp ứng xu thế phát triển mới của đất nước, Thủ đô và huyện Chương Mỹ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hợp Tiến nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí. Trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí, Đoàn Chủ tịch giao Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ cụ thể hóa thành Chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đã đề ra.

* 10h20: Đại hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị của LĐLĐ Thành phố khóa XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hoài Dương trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị của LĐLĐ Thành phố khóa XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Về ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), các ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với bố cục của Điều lệ Công đoàn Việt Nam với 11 Chương, 43 Điều (tăng 8 Điều so với Điều lệ khóa XII). Dự thảo 2 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) giữ nguyên một số Chương, Điều, nội dung đã được thực hiện ổn định qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội, không có vướng mắc; nhất trí với một số điều mới, một số điều được kết cấu lại, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa IX Nguyễn Hoài Dương trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị của LĐLĐ Thành phố khóa XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Chương Mỹ cũng đã tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI trình tại Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các ý kiến đều cho rằng bố cục, kết cấu dự thảo báo cáo hợp lý, đã phản ánh được đầy đủ về kết quả công tác Công đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước. Những nhận định, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn mang tính khái quát cao.

Nội dung dự thảo Báo cáo đã nêu được những kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong giai đoạn hiện nay, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Điển hình như, đa số các ý kiến cho rằng những nhận định tình hình xã hội, đánh giá tình hình CNVCLĐ Thủ đô trong thời gian qua đã nêu được những vấn đề cơ bản và đánh giá đúng tình hình. Song bổ sung thêm tình hình, điều kiện làm việc của công nhân lao động ở các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động, điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy... tiền lương, thu nhập của công nhân lao động một số doanh nghiệp còn thấp…

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2023 - 2028, các ý kiến cho rằng, mục tiêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị đã đầy đủ, rõ ràng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đồng thời, nhất trí cao với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, khẩu hiệu này thể hiện rất cụ thể, sát thực và bao quát các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn tới.

* 10h25: Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Chương Mỹ, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã tiến hành bầu đúng, đủ các chức danh lãnh đạo LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, Hội nghị đã thống nhất bầu 19 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X. Ông Nguyễn Hợp Tiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa IX tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Phạm Minh Thức, bà Nguyễn Hoài Dương giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa X gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoài Dương được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện huyện khóa X.

* 10h30: Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa X.

* 10h35: Tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa IX không tái cử

Lãnh đạo LĐLĐ huyện khóa X tặng hoa tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa IX không tái cử.

* 10h40: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Nguyễn Văn Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ huyện phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Hàng năm, có 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 75% trở lên doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn tổ chức được Hội nghị người lao động và xây dựng, ban hành được quy chế, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; phấn đấu 85% doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện Thỏa ước động tập thể tại đơn vị; ít nhất 75% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên tổng số cơ quan, đơn vị đăng ký; có trên 90% CĐCS khu vực Nhà nước và trên 60% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Nguyễn Văn Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phấn đấu từ 70% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; hàng năm có 95% đoàn viên, CNVCLĐ nơi có tổ chức Công đoàn được phổ biến thông tin, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp; phấn đấu bình quân mỗi CĐCS giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Từ mục tiêu đó, Đại hội đề ra các nhiệm vụ: Nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh; nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động của Ban Nữ công các cấp; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới…

* 10h50: Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa X Nguyễn Hợp Tiến cho biết: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X đã hoàn thành các nội dung chương trình của Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần xây dựng, Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IX và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn huyện khóa X; kiểm điểm sự chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa IX, đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra những phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới; tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố tại Đại hội lần thứ XVII, đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí với những nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và giao cho Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa để ban hành chính thức và tổ chức thực hiện.

“Tại Đại hội, tôi kêu gọi cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động huyện Chương Mỹ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra” - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ khóa X Nguyễn Hợp Tiến kêu gọi.

Nhóm PV

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/truc-tuyen-cong-doan-huyen-chuong-my-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-x-156362.html