Trực thăng Liên Hợp Quốc bị bắn hạ

Ngày 26.8, Liên Hợp Quốc cho biết, một trực thăng chở hàng của tổ chức này bị rơi tại Nam Sudan, làm 3 người thiệt mạng. Có thông tin cho rằng máy bay đã bị bắn hạ.

(Ảnh minh họa)

Thông tin được nhóm công tác của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan công bố, và cho biết thêm ngoài 3 người thiệt mạng, có một người sống sót. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Phát biểu với hãng tin AP, một quan chức của tổ chức này cho biết chiếc Mi-8 rõ ràng đã bị bắn hạ.

Từ đầu năm tới nay, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Nam Sudan và lực lượng nổi dậy.

Bentiu, thủ đô của quốc gia nhiều giàu mỏ, đã nhiều lần thuộc về quyền kiểm soát của nhiều bên khác nhau. Tuy nhiên đến nay, một lệnh ngừng bắn đã được thực thi.

Trong ngày thứ Hai, hai phe đã đề ra thời hạn 45 ngày để thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực.

Một quan chức chính phủ Nam Sudan đã cáo buộc các lực lượng trung thành với thủ lĩnh phe nổi dậy Peter Gadet bắn hạ chiếc trực thăng. Đến nay phe nổi dây chưa có bình luận nào.

Liên Hợp Quốc hiện giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo cung cấp thực phẩm cho 1,8 triệu người dân tại đây, vốn đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi các cuộc giao tranh nổ ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/truc-thang-lien-hop-quoc-bi-ban-ha-475169.html