Trực thăng Ka-52 sẽ sớm có khả năng tấn công từ khoảng cách 50 km?

Trực thăng Ka-52 đang thu hút sự quan tâm sâu sắc từ báo chí Trung Quốc về hiệu suất chiến đấu của nó.

Trực thăng Ka-52 là máy bay lên thẳng yểm trợ hỏa lực mặt đất hàng đầu của Nga hiện nay, đã được sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine ngay từ những ngày đầu tiên.

Trên trang web của tổ chức phân tích Mỹ RAND Corporation, chúng ta có thể tìm thấy một bài phân tích thú vị về cách các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhìn nhận kinh nghiệm sử dụng trực thăng tấn công Ka-52 của Nga trên chiến trường Ukraine.

Tổ chức nghiên cứu của Mỹ cho rằng kinh nghiệm sử dụng trực thăng Ka-52 của Nga khiến Trung Quốc quan tâm từ nhiều góc độ, không chỉ liên quan tới hình thức tác chiến thông thường.

Ví dụ, có dữ liệu cho biết vào cuối năm 2021, Trung Quốc đã đặt mua 36 trực thăng Ka-52K Katran bản hải quân từ Liên bang Nga, vì vậy kinh nghiệm sử dụng loại máy bay lên thẳng này rất quan trọng đối với họ.

Trực thăng Ka-52K dự kiến sẽ được Trung Quốc triển khai trên các tàu đổ bộ tấn công Type 075 đang được biên chế với tốc độ nhanh chóng, tạo ra nhóm tác chiến không quân rất mạnh.

Tuy nhiên như đã nêu trong phân tích của RAND Corporation đề cập ở trên, người Trung Quốc trong các đánh giá của họ là đã cảm thấy khá lo ngại.

Theo đó trong cuộc xung đột tại Ukraine, Quân đội Nga đã mất ít nhất 39 máy bay trực thăng Ka-52, chúng chủ yếu bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không vác vai.

Nguyên nhân của những tổn thất đó là do chiến thuật sử dụng những chiếc trực thăng này không hoàn hảo, trong đó cần phải tiến thẳng vào khu vực hoạt động của các đơn vị phòng không lục quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều này đã dẫn đến một số nhầm lẫn giữa các nhà quan sát phương Tây, những người dựa trên ước tính trước đó cho rằng trực thăng Ka-52 lẽ ra phải thể hiện hiệu quả lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên như các nhà phân tích quân sự Trung Quốc khẳng định thêm, trong cuộc giao tranh ở miền Nam Ukraine vào mùa hè năm 2023, Quân đội Nga đã có thể phát triển một chiến thuật mới là sử dụng trực tiếp Ka-52 trên chiến trường.

Chiến thuật này có thể được mô tả là "bắn từ xa", chủ yếu dựa vào việc sử dụng tên lửa dẫn đường có tầm bắn khoảng 10 km, điều này làm phức tạp đáng kể công việc của lực lượng phòng không Ukraine.

Cuối cùng, vì lý do nào đó, phía Trung Quốc cho rằng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang nỗ lực trang bị cho trực thăng Ka-52 khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 30 - 50 km (mặc dù bản thân người Nga không nêu rõ điều này).

Nhiều khả năng Trung Quốc căn cứ vào tầm bắn được giới thiệu của tên lửa Izdeliye 305, mặc dù chúng có tầm bắn khoảng 30 km, tuy nhiên còn phụ thuộc rất lớn vào thiết bị quang điện tử mà máy bay mang theo.

Một vấn đề nữa là chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga đã bắt đầu chế tạo những chiếc Ka-52K Katran cho Trung Quốc, một mặt vì họ bận rộn với các đơn hàng của chính mình, nhưng quan trọng hơn, Bắc Kinh có vẻ muốn quan sát thêm để có được cái nhìn rõ ràng nhất.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truc-thang-ka-52-se-som-co-kha-nang-tan-cong-tu-khoang-cach-50-km-post570491.antd