Trực thăng Apache bắn thử thành công Spike

Quân đội Mỹ vừa công bố cảnh trực thăng tấn công AH-64E Apache bắn thử thành công tên lửa Spike NLOS do Israel sản xuất.

Trực thăng Apache Mỹ phóng tên lửa Spike NLOS.

Vụ thử được thực hiện hôm 26/1/2023 tại thao trường ở Arizona. Tom Bargnesi, quản lý cấp cao quản lý chương trình tích hợp Strike lên Apache tại Lockheed Martin cho biết:

"Việc tích hợp thành công Spike NLOS trên nền tảng Apache thể hiện cam kết liên tục của chúng tôi trong việc tăng cường sức mạnh cho dòng trực thăng tấn công hàng đầu thế giới này. Gói tích hợp giúp đảm bảo rằng quân đội Mỹ luôn sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ kẻ thù".

Spike NLOS là phiên bản mới nhất và có trọng lượng lớn nhất (71kg) trong dòng tên lửa Spike. Tên lửa có 2 chế độ tấn công gồm tấn công trực tiếp (đối với mục tiêu trong tầm nhìn thấy) hoặc tấn công mục tiêu nhờ xác định vị trí tọa độ sau khi đã được phóng lên (đối với mục tiêu bị che khuất hoặc ở xa).

Tùy theo yêu cầu của từng nhiệm vụ nên chúng sẽ được lắp các kiểu đầu nổ khác nhau như xuyên lõm tandem (2 lượng nổ, xếp trước-sau), nổ mảnh, xuyên-nổ… Nhờ được dẫn bắn bởi máy bay không người lái hoặc vệ tinh, tên lửa cho độ chính xác rất cao.

Ngoài diệt xe tăng, xe bọc thép, tên lửa Spike NLOS còn có thể tiêu diệt bộ binh và các công trình kiên cố trên mặt đất hay đóng vai trò chống hạm tiêu diệt tàu đổ bộ, tàu chiến cỡ nhỏ đối phương. Tầm bắn của Spike NLOS từ trực thăng có thể đạt 32km.

Và khi chính thức được mang theo dòng tên lửa do Israel sản xuất, phi đội Apache của Mỹ sẽ sở hữu đòn tấn công đáng sợ với mọi mục tiêu trong tầm bắn. Tuy nhiên tạp chí Jane’s cho rằng, dù sức chiến đấu được tăng lên rất nhiều nhưng nếu so với Mi-28NM của Nga, khả năng của Apache còn khá khiêm tốn.

Theo tạp chí Jane’s, với việc được tích hợp tên lửa Item-305E, trực thăng Mi-28NM sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những dòng trực thăng cùng phân khúc của phương Tây, đặc biệt là chiếc Apache của Mỹ bởi Item-305E có thể tấn công chính xác mục tiêu từ khoảng cách lên tới 100km.

Cùng với việc được trang bị tên lửa mới, những trực thăng này còn được cải tiến hệ thống GOES-451 (hệ thống ổn định quang - điện tử) nhằm tăng phạm vi phát hiện và theo dõi mục tiêu.

"Vũ khí này (Item-305E) trước đây được thử nghiệm trên trực thăng tấn công Mi-28NM tại Syria. Chỉ xét ở góc độ thử lửa trong thực chiến, vũ khí tấn công thế hệ mới trên trực thăng Nga có độ tin cậy cao hơn Spike trên Apache", tờ Jane’s, cho biết thêm.

Tiến Thành

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truc-thang-apache-ban-thu-thanh-cong-spike-post624770.html