Trụ sở quốc hội Mỹ nổ tung trong tranh cổ động Triều Tiên

Tranh cổ động mô tả tên lửa Triều Tiên phá hủy Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ, cũng như hàng chục quả bom hướng về tấm bản đồ Mỹ đang bốc cháy.

Ba bức tranh cổ động được hãng thông tấn KCNA công bố hôm 17/8 là diễn biến mới nhất trong tình hình căng thẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cả nước Mỹ giờ đã nằm trong tầm tấn công của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Triều Tiên.

Một trong ba bức vẽ khắc họa hình ảnh các đầu đạn nằm bên dưới quốc kỳ Triều Tiên, tất cả đều nhằm vào Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ, cùng dòng chữ "Câu trả lời của chúng ta".

Hai bức tranh cổ động của Triều Tiên mô tả hình ảnh tên lửa nước này tấn công Mỹ. Ảnh: KCNA/Reuters.

Hai bức tranh cổ động của Triều Tiên mô tả hình ảnh tên lửa nước này tấn công Mỹ. Ảnh: KCNA/Reuters.

Bức tranh cổ động thứ 2 là hình ảnh một chiếc xe tăng mang theo bom, viết "Không ai có thể chặn đường chúng ta". Bức còn lại được cho là truyền tải thông điệp nước Mỹ giờ đã hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

Các bức vẽ cổ động xuất hiện trong bối cảnh tướng Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói rằng giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên là điều "vô cùng khủng khiếp". Tướng Dunford vừa ghé thăm Trung Quốc và hai bên đã ký kết cơ chế đối thoại chiến lược chung nhằm "giảm thiểu nguy cơ hành động sai lầm".

Tranh cổ động viết "Không ai có thể chặn đường chúng ta" . Ảnh: KCNA/Reuters.

Quan hệ Mỹ - Triều đã xấu đi rất nhiều trong những tháng qua, nhất là sau khi Bình Nhưỡng cho biết đã lên kế hoạch tấn công đảo Guam, lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương bằng 4 quả tên lửa tầm trung. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ hứng chịu "hỏa lực và thịnh nộ" nếu hành động sai lầm.

Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng thông báo hoãn kế hoạch phóng tên lửa hướng đến đảo Guam, cả Mỹ và Hàn Quốc đều ra dấu hiệu muốn tránh cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng bằng việc đề nghị đối thoại.

Hàng chục nghìn người Triều Tiên hô khẩu hiệu phản đối lệnh trừng phạt Hàng chục nghìn người mang theo cờ, băng rôn, biểu ngữ, tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành để phản đối nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tru-so-quoc-hoi-my-no-tung-trong-tranh-co-dong-trieu-tien-post772502.html