Trụ sở phi thuyền của Apple hiện hình qua ống kính flycam

Trụ sở phi thuyền của Apple đang bước vào giai đoạn xây dựng cuối cùng và liên tục được cập nhật qua các đoạn phim flycam.

Trụ sở “khủng” của Apple được ưu ái gọi tên “phi thuyền” từ khi mới còn là bản vẽ. Hai clip mới nhất ghi lại bằng flycam sẽ cho bạn biết lý do tại sao. 2 máy bay không người lái đã được sử dụng là Inspire 1 và Phantom 4 của DJI. Chúng quay lại bên ngoài công trình gần như đã hoàn tất với các chi tiết như tấm năng lượng mặt trời đang được lắp đặt.

Đoạn phim thứ nhất do Duncan Sinfield ghi lại bằng Inspire 1 đã làm rất tốt khi cho chúng ta thấy khung cảnh bên ngoài trụ sở. Thời gian quay vào buổi bình minh, bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng vô cùng thú vị, phù hợp với chủ đề “phi thuyền” mà Apple muốn truyền tải qua trụ sở. Bên trong vẫn còn khá đổ nát.

Trong khi đó, đoạn phim còn lại của Matthew Robert quay bằng Phantom 4 lại cho chúng ta cái nhìn cận cảnh về mái của tòa nhà, đặc biệt là các tấm năng lượng mặt trời đã được lắp đặt. Apple gần đây rất quan tâm đến vấn đề môi trường khi lắp nhiều tấm năng lượng gió và mặt trời trên nóc một số tòa nhà đồng thời giới thiệu máy tái chế iPhone để giảm rác thải điện tử.

Quy mô trụ sở mới của Apple rất khó để ghi lại bằng máy bay điều khiển từ xa nhưng chứng kiến những công nhân tí hon trên công trường cũng đủ để chúng ta hình dung ra tham vọng của dự án. Dự kiến, chi phí xây dựng trụ sở phi thuyền “ngốn” mất 5 tỷ USD của “táo khuyết”. Dù đắt đỏ, số tiền này chưa là gì so với hàng trăm tỷ USD tiền mặt hãng đang giữ.

Du Lam (Theo BGR)

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/tru-so-phi-thuyen-cua-apple-hien-hinh-qua-ong-kinh-flycam-144054.ict