Trong Thủy hử, chính sự dâm đãng và ngu dốt của nàng đã khiến Tống Giang hủy hoại sự nghiệp và buộc phải đến Lương Sơn

Nhắc đến Thủy Hử, hầu hết khán giả sẽ nhớ ngay tới những chiến công hiển hách của 108 vị anh hùng. Tuy nhiên, bên cạnh chiến tích phi thường thì chuyện tình với những người phụ nữ xinh đẹp cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc đời họ.

Tống Giang là một anh hùng hảo hán có thật vào thời nhà Tống, cũng là nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong "Thủy Hử truyện" của Thi Nại Am.

(Ảnh minh họa)

Sinh thời, ông là thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc, đứng đầu 108 trang anh hùng hảo hán, lại thường giúp đỡ nhân sĩ, thay trời hành đạo, người người ca tụng, lưu danh tứ hải.

(Ảnh minh họa)

Năm xưa, Tống Giang vì sát hại người vợ phản bội nên buộc phải gia nhập Lương Sơn để lánh nạn. Sau khi Thiên vương Tiều Cái hy sinh, ông được các huynh đệ tôn làm thủ lĩnh, đứng đầu Lương Sơn bạc, sở hữu nhiều binh hùng tướng mạnh.

(Ảnh minh họa)

Có thể nói chỉ vì lấy phải người phụ nữ lẳng lơ, đa tình mà khiến sự nghiệp của Tống Giang sụp đổ, để rồi dòng đời đưa đẩy phải bỏ lên Lương Sơn Bạc và trở thành đầu lĩnh của 108 anh hùng Thủy Hử... Người phụ nữ hôm nay chúng tôi muốn nhắc tới chính là Diêm Tích Kiều - cô là vợ của Tống Giang.

(Ảnh minh họa)

Tống Giang xưa nay chỉ thích luyện tập võ nghệ, còn về ngoại hình, thì không lấy gì làm nổi bật. Trong khi đó, Diêm Tích Kiều là một người con gái xinh đẹp, đang ở độ tuổi thanh xuân, tình tứ phong lưu… Hai người lấy nhau qua mai mối. Bởi thế mấy hôm đầu cũng còn vui vẻ với nhau, rồi ngày sau đã nhạt dần đi.

Sự nghiệp của Tống Giang sụp đổ cũng bởi người phụ nữ lẳng lơ Diêm Tích Kiều (Ảnh minh họa)

Vì bị Tống Giang hờ hững, Diêm Tích Kiều đã nảy sinh mối tình vụng trộm với một viên áp ti khác tại huyện nha. Trong một lần nghỉ lại phòng của cô nàng, Tống Giang đã vô tinh để quên chiếc thắt lưng có mật thư của Tiều Cái.

(Ảnh minh họa)

Biết Tống Giang có mối quan hệ với nhóm Lương Sơn, Diêm Tích Kiều trở mặt muốn báo quan để hòng lấy cớ đe dọa. Kết quả, cô vợ lẳng lơ bị Tống Giang giết chết vì thói dâm đãng, đa tình và có lối sống phóng túng.

Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn, điểm sơ sơ đã nhiều người vì vợ ngoại tình nên cuối cùng gia đình tan nát. Ở bước đường cùng họ đã phải bỏ hết vinh hoa phú quý, sự nghiệp lẫy lừng để lên Lương Sơn.

Theo TH&PL

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/trong-thuy-hu-chinh-su-dam-dang-va-ngu-dot-cua-nang-da-khien-tong-giang-huy-hoai-su-nghiep-va-buoc-phai-den-luong-son/20240315094802431