Trong thế giới hiện đại: Từ thể diện đến thực chất

GiadinhNet - Từ mấy tuần nay, giữa Trung Quốc và Nhật Bản ồn ào chuyện đụng độ trên biển giữa tàu đánh cá của Trung Quốc và tàu tuần tiễu của Nhật Bản.

Trong thế giới hiện đại: Từ thể diện đến thực chất Tàu thuyền hai bên đụng độ tại vùng biển mà hai bên tranh chấp chủ quyền, là chuyện phức tạp và nhạy cảm. Sau khi Nhật Bản trả tự do cho viên thuyền trưởng tàu đánh cá của Trung Quốc, phía Trung Quốc tiếp tục làm găng, đòi Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường nhưng bị Nhật Bản bác bỏ. Việc thả viên thuyền trưởng tàu đánh cá cho thấy Nhật Bản chủ ý tranh thủ dư luận, không để căng thẳng leo thang quá đà và tạo lợi thế tuyên truyền trước Trung Quốc. Soi vào bản chất của cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở đây thì vụ đụng độ nói trên chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại là chuyện lớn về thể diện đối với cả hai bên. Vì cả về trước mắt cũng như lâu dài không thấy có triển vọng hai bên sẽ đạt được giải pháp cho cuộc tranh chấp, nên việc giữ thể diện trong những vụ việc như vậy được coi là chuyện bảo vệ chủ quyền hay khẳng định chủ quyền ở khu vực lãnh hải này. Khu vực lãnh hải này hiện do Nhật Bản quản lý và làm gì có chuyện Nhật Bản dễ dàng đáp ứng đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Cũng làm gì có chuyện Trung Quốc dễ dàng từ bỏ đòi hỏi chủ quyền ở đây, nhất là khi nó lại còn liên quan cả đến Đài Loan. Bên nào cũng làm găng, kiên định lập luận, chủ yếu và trước hết vì những lý do nội bộ. Thực chất, hai bên có làm găng đến mấy cũng chưa giải quyết được cuộc tranh chấp này. Họ có nhiều con bài để đối phó lẫn nhau, nhưng không thể không cần nhau vì lợi ích chung cũng như riêng. Cho nên ở sau thể diện là bản chất vấn đề, nhưng biểu hiện ra bên ngoài của cả hai không có nghĩa là thực chất mức độ quan hệ hiện tại cũng hoàn toàn như vậy. Vy Nhân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100927101921548p0c1006/tu-the-dien-den-thuc-chat.htm