Trong cùng một ngày điều trị can thiệp đóng ống động mạch cho 3 bệnh nhi

Cùng ngày, các bác sĩ của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã can thiệp đóng ống động mạch cho 3 bệnh nhi mắc bệnh lý về tim mạch (còn ống động mạch). Các cuộc phẫu thuật diễn ra thành công với sự phối hợp giữa 2 bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và BV Nhi Trung ương.

Vào sáng 4/08/2023, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kết hợp với các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành điều trị can thiệp mạch trên máy DSA (máy chụp mạch xóa nền) cho 3 bệnh nhi mắc bệnh lý về tim mạch.

Kip can thiệp mạch Khoa Tim mạch-Lồng ngực BV Trẻ em Hải Phòng và BV Nhi Trung ương tiến hành thủ thuật can thiệp mạch thành công cho 3 bệnh nhi còn ống động mạch.

Phương pháp can thiệp mạch kịp thời vô cùng quan trọng, giúp trẻ thoát được biến chứng nguy hiểm về suy tim, tránh ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ và thời gian hồi tỉnh, hồi phục nhanh.

Đây là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay trong việc xử lý, điều trị can thiệp mạch cho bệnh nhi còn ống động mạch.

Theo thông tin, cả 3 bệnh nhi được phát hiện bệnh trong hoàn cảnh rất tình cờ khi bị viêm phổi, hô hấp đến khám và điều trị tại BV Trẻ em Hải Phòng.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bệnh nhi Đ.K.V. 6 tuổi (xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) bị viêm phổi vào khoa Điều trị theo yêu cầu thì được bác sĩ phát hiện bị dị tật tim bẩm sinh (còn ống động mạch).

Hai trường hợp còn lại là bệnh nhi B.T.Y.N, 44 tháng tuổi (xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) và N.H.D.A, 27 tháng (phường Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng) có tiền sử còn ống động mạch, theo dõi và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Cả 3 bệnh nhi được các bác sĩ bệnh viện chẩn đoán còn ống động mạch nên chỉ định cần can thiệp tim mạch.

Kip can thiệp mạch BV Trẻ em Hải Phòng và BV Nhi Trung ương chụp ảnh sau khi hoàn thành ca thủ thuật

Từ 8h30 đến 10h30 ngày 4/8, ca thủ thuật cho 3 bệnh nhi đã hoàn tất. Hiện, sau 1 ngày can thiệp mạch, sức khỏe của 3 bệnh nhi đều tiến triển tốt: trẻ tính táo, đi lại bình thường, ăn uống tốt.

Theo BSCK2 Dương Văn Đoàn – Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực BV Trẻ em Hải Phòng, cái khó của bệnh lý này là không rõ ràng một dấu hiệu nhận biết nào. Có trẻ thì chậm lớn, suy dĩnh dưỡng được cha mẹ cho đi khám mới phát hiện ra; có trẻ đi khám viêm phổi thì gia đình mới biết … Do đó, khi phát hiện ra trẻ mắc chứng bệnh này, việc can thiệp mạch kịp thời vô cùng quan trọng, giúp trẻ thoát được biến chứng nguy hiểm về suy tim, tránh ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ.

Cũng theo bác sĩ Đoàn, so với mổ tim trước đây thì phương pháp can thiệp mạch có nhiều lợi thế như thời gian thực hiện phẫu thuật thường chỉ mất 30 phút, còn mổ tim sẽ lâu hơn nhiều. Ngoài ra, sau khi can thiệp tim mạch, thời gian hồi phục của bệnh nhân sẽ nhanh hơn; có thể xuất viện sau 2-3 ngày, còn mổ tim có khi phải kéo dài 1 tháng, để lại sẹo, có thể nhiễm trùng vết mổ nếu ko được chăm sóc tốt, hồi phục lâu hơn… Và hơn nữa, chi phí mổ tim sẽ tốn kém hơn chi phí can thiệp mạch.

MInh Lý

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/trong-cung-mot-ngay-dieu-tri-can-thiep-dong-ong-dong-mach-cho-3-benh-nhi-16923080518174342.htm