Trồng cây - Trồng tương lai

KTĐT - Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân. Kể từ mùa Xuân năm 1960 khi Bác Hồ phát động Tết trồng cây, đến nayphong trào trồng cây xanh trên địa bàn cả nước đã được người người, nhà nhà hưởng ứng. Trồng cây xanh không những trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người Việt mà càng ngày càng có ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc. Song làm thế nào để Tết trồng cây ngày càng phát huy được ý nghĩa và hiệu quả tốt đẹp là điều rất cần quan tâm.

Nhận thức được lợi ích và ý nghĩa lớn lao của Tết trồng cây nên những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương càng tổ chức chu đáo hơn cho hoạt động này. Tỉnh, thành nào cũng phấn đấu năm sau trồng được nhiều cây xanh hơn năm trước. Việc chọn loại cây, giống cây và tổ chức chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng cũng được đặc biệt chú ý. Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây xanh, trồng cây gây rừng, việc trồng cây đầu Xuân còn được gắn với mục tiêu phát triển đất nước. Đó là trồng cây gắn với chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay cây có giá trị kinh tế thấp bằng các loại cây trồng có giá trị cao, hình thành các vùng trồng cây hàng hóa theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có địa phương còn xã hội hóa việc trồng cây xanh bằng cách kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia trồng cây và bảo vệ rừng. Trong khi Tết trồng cây đang càng ngày càng phát triển thì vẫn còn một hiện tượng đáng lên án, đó là tệ nạn chặt trộm cây xanh, tàn phá môi trường là việc làm đáng lên án. Trong năm qua, nước ta đã có biết bao héc ta rừng bị tàn phá; biết bao vạn cây xanh bị khai thác trái phép; bao ngọn núi, con sông, diện tích ven biển bị đào bới, gây ô nhiễm. Ngay tại Thủ đô Hà Nội, cũng có hàng chục cây sưa bị kẻ xấu chặt trộm… Điều đó cho thấy, việc trồng cây và bảo vệ rừng không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ. Để rồi, hậu quả của sự tàn phá đó là thiên tai, lũ lụt; là động đất, sóng thần; là biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sống của con người. Một số địa phương, sau khi trồng cây đã "tưởng" mình hoàn thành kế hoạch, không quan tâm chăm sóc và bảo vệ khiến cây chết khô, chết héo. Bên cạnh đó, "bệnh thànhh tích" cũng khiến không ít đơn vị trồng qua loa đại khái, miễn sao đủ số cây mà không quan tâm tới chất lượng và hiệu quả kinh tế… Trồng cây - có thể nói, đó là "Trồng tương lai". Cứ mỗi Tết trồng cây được thể hiện với đầy đủ ý nghĩa và hiệu quả, chúng ta lại góp phần đem lại mùa Xuân cho đất nước. Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=18&newsid=279762