Trồng cây phải đi đôi với chăm sóc cây

Những năm qua, cùng với việc trồng cây xanh, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 chú trọng chăm sóc, bảo vệ để cây phát triển tốt. Nhờ đó, phần lớn diện tích cây trồng đều phát triển tốt, đang dần phủ xanh những khoảng đồi, khuôn viên doanh trại, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hưởng ứng “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023 và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, Sư đoàn 316 đã trồng hơn 22.000 cây các loại, đồng thời tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh làm đẹp cảnh quan đơn vị. Theo Trung tá Vũ Minh Ngọc, Phó chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Sư đoàn 316, để thực hiện tốt việc trồng cây gây rừng, vừa cải thiện môi trường sống, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, cơ quan tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn lựa chọn các giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường, như: Đinh hương, sưa, keo... cùng gần 600 cây ăn quả.

Phòng Hậu cần-Kỹ thuật sư đoàn cũng tổ chức phổ biến, hướng dẫn các đơn vị lựa chọn cây giống, kỹ thuật trồng, cách chăm sóc bảo đảm cây phát triển tốt. Việc trồng cây xanh giúp môi trường sống của bộ đội ngày càng trong lành, ngoài ra còn thu hoạch được một số loại quả theo mùa, như: Xoài, bưởi, cam đưa vào bữa ăn.

Binh nhất Sầm Văn Chiều, Trung đội SPG-9 thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, cho biết: “Tôi sẽ cố gắng chăm sóc để cây phát triển tốt. Có như thế cảnh quan doanh trại mới xanh-sạch-đẹp, giúp chúng tôi thư giãn sau những giờ học tập, huấn luyện vất vả”.

Chiến sĩ Đại đội 14, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 chăm sóc vườn cây ăn quả trong khuôn viên doanh trại.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La luôn xác định trồng cây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, trước hết để tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, giúp cán bộ, chiến sĩ có nhiều không gian thư giãn, thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị. “Tết trồng cây” năm nay, Bộ CHQS tỉnh Sơn La tiến hành trồng hơn 1.300 cây các loại, trong đó có nhiều giống cây mang lại giá trị kinh tế như bơ, xoài, nhãn, mắc ca... phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn.

Để phát huy hiệu quả của “Tết trồng cây”, Bộ CHQS tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tìm hiểu, học tập, áp dụng nhiều mô hình trồng cây gây rừng trên địa bàn. Thực hiện phương châm “trồng mới cây nào, chăm sóc và sống tốt cây đó”, đơn vị giao chỉ tiêu số lượng và từng giống cây cho các đơn vị trực thuộc trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật. Chẳng hạn như với cây bơ, đơn vị quy định kích thước hố đào là 60x60x60cm, bón lót bằng phân chuồng đã ủ hoai mục, mỗi hố từ 15kg đến 20kg, thêm 0,5kg lân và rải 0,3kg đến 0,5kg vôi... Ngoài chăm bón thì việc tỉa cành, tạo tán rất quan trọng trong việc quyết định năng suất cây bơ. Việc tỉa cành sẽ bắt đầu thực hiện khi cây được một năm tuổi. Khi tỉa cành cần chú ý tạo tán cân đối, loại bỏ các cành sâu bệnh, cành không cho trái, cành bị che nắng, giúp cây bơ khỏe mạnh, tập trung dinh dưỡng ở những cành cho trái, cây không bị gãy cành khi gió lớn...

Hưởng ứng “Tết trồng cây” năm nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 đã trồng được hơn 118.000 cây xanh các loại, trong đó có khoảng 112.000 cây lấy gỗ, hơn 6.000 cây ăn quả... Để bảo đảm hiệu quả, các đơn vị tổ chức trồng, chăm sóc cây có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, gắn với quy hoạch doanh trại, thao trường, tăng gia sản xuất.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc trồng, chăm sóc cây, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, thực hiện phương châm “trồng cây nào được cây đó”; phân công lực lượng chăm sóc cây đúng kỹ thuật, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình, mô hình hay trong việc trồng và chăm sóc cây; chấn chỉnh tư tưởng trồng cho xong, trồng cho có...

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trong-cay-phai-di-doi-voi-cham-soc-cay-718200