Trồng cần sa trong vườn để… chăn nuôi gia súc

Theo lời khai của ông Huỳnh Chiểu, số cây cần sa này ông trồng để chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đồn Biên phòng Vĩnh Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) cho biết, ngày 13/4, sau khi nhận được tin báo của người dân, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Vĩnh Châu đã kiểm tra khu vườn nhà ông Huỳnh Chiểu (ngụ tại Khóm Vĩnh An, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu) phát hiện và thu giữ 32 cây cần sa trồng trái phép, trọng lượng 38 kg.

Theo lời khai của ông Huỳnh Chiểu, số cây cần sa này ông trồng để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Châu tiếp tục điều tra để xử lý./.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/trong-can-sa-trong-vuon-de-chan-nuoi-gia-suc-500334.vov