Trong 4 ngày nghỉ lễ, xử lý 149 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Dù công tác tuyên truyền và tuần tra, xử lý được đẩy mạnh nhưng nhiều người dân tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 27 đến 30/4), lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 149 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến 30/4), qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông - cảnh sát trật tự đã phát hiện, xử lý 464 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm về tốc độ là 65 trường hợp, 68 trường hợp không có giấy phép lái xe, 86 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 6 trường hợp chở quá tải… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 1,1 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy.

Đặc biệt, qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự đã phát hiện 149 trường hợp vi phạm. So với các lỗi vi phạm khác, vi phạm về nồng độ cồn vẫn đứng đầu, điều này cho thấy nhận thức về sự nguy hiểm khi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu của nhiều người dân chưa cao.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 30/4, qua tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Bảo Thắng đã phát hiện anh Lê Đức C. (sinh năm 1972, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 24P4-4147 không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu. Đặc biệt, khi kiểm tra phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của anh Lê Đức C. là 0,799 mg/l. Đây là mức nồng độ cồn rất cao, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính anh Lê Đức C. theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm này, anh Lê Đức C. sẽ bị xử phạt 6 - 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng…

Anh Lê Đức C. điều khiển xe máy khi trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,799 mg/l.

Đứng sau số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là số người tham gia giao thông vi phạm không đội mũ bảo hiểm cũng ở mức cao (86 trường hợp). Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 15 trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi nhưng cố tình điều khiển phương tiện mô tô, xe máy.

Một xe chở quá tải và vượt quá kích thước thành thùng cho phép bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý.

Theo Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, dự báo chiều 30/4 và sáng 1/5 là thời gian cuối kỳ nghỉ lễ nên du khách từ các điểm du lịch Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên trở về thành phố Lào Cai và về xuôi rất đông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ lớn. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhất là xử nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ, chở quá số người cho phép.

Trong ngày cuối kỳ nghỉ, các chốt cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và công an các địa phương có 67 tổ, chốt công tác với sự tham gia của gần 400 cán bộ, chiến sĩ. Các tổ, chốt sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân và xử lý các trường hợp vi phạm.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/trong-4-ngay-nghi-le-vi-pham-ve-nong-do-con-tang-cao-post383510.html