Trong 1 ngày, 2 người cũ của MU khiến cả Chelsea và Arsenal nhận thất bại

Trong ngày mà Man United chơi hoàn toàn bế tắc và chia điểm không bàn thắng tại Anfield, 2 người cũ của Quỷ đỏ là Tom Cleverley và Wilfried Zaha đã tỏa sáng khi ghi bàn quyết định giúp đội bóng của mình đánh bại 2 ông lớn là Arsenal và Chelsea.

Trận cầu tâm điểm hôm thứ Bảy vừa qua là trận "derby nước Anh" giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù là Man United và Liverpool. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, cuộc chiến tại Anfield bị "phá hỏng" bởi sự thận trọng hay đúng hơn là toan tính của Jose Mourinho và Jurgen Klopp khiến trận đấu diễn ra tẻ nhạt và không có bàn thắng.

Wilfried Zaha ấn định chiến thắng 2-1 cho Palace

Trong khi đó, những cặp đấu không được chú ý bằng như cuộc đối đầu giữa Watford và Arsenal, hay trận derby London được dự báo diễn ra một chiều giữa nhà ĐKVĐ Chelsea và đội chủ nhà Crystal Palace lại diễn ra vô cùng hấp dẫn với những kết quả hết sức bất ngờ, mà những người tạo ra "địa chấn" ở Selhurst Park và Vicarage Road lại là 2 cầu thủ từng bị thất sủng tại M.U, Tom Cleverley và Wilfried Zaha.

Ở cuộc tiếp đón Chelsea, Crystal Palace không chỉ tìm kiếm được bàn thắng đầu tiên của mình tại Premier League mùa này mà họ còn xuất sắc đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1. Cầu thủ ấn định chiến thắng cho "đại bàng" thành London là Wilfried Zaha với pha sô lô đẳng cấp trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Thibaut Courtois mang về 3 điểm vô cùng giá trị cho đội chủ sân Selhurst Park.

Đáng nói, đây mới là trận thứ 2 của cựu tiền đạo Man United cho Crystal Palace sau thời gian dài chấn thương. Với sự trở lại của Wilfried Zaha, cùng chiến thắng đầy khích lệ trước Chelsea, chắc chắn sẽ củng cố thêm sự tự tin cho thầy trò Roy Hodgson trong cuộc chiến thoát ra khỏi khủng hoảng và nhóm "cầm đèn đỏ".

Tom Cleverley ghi bàn phút bù giờ giúp Watford hạ Arsenal

Ở một trận đấu khác, trên sân nhà Vicarage Road, Watford đã bị Arsenal vươn lên dẫn trước với pha lập công của trung vệ Per Mertesacker, nhưng đội bóng của Marco Silva cho thấy vì sao họ nằm trong nhóm 8 đội đầu bảng trước vòng đấu này khi xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng 2-1, trong đó, một cựu cầu thủ khác của M.U là Tom Cleverley có bàn ấn định chiến thắng cho Watford ở những phút bù giờ.

Trận thắng này giúp Watford vượt qua cả Arsenal và Chelsea để chiếm vị trí thứ 4 trên BXH với 15 điểm. Trong khi đó, việc thất bại ở vòng đấu này khiến cả 2 ông lớn thành London bị đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 9 điểm.

Nói về 2 cái tên khiến Arsenal và Chelsea phải nhận thất bại ở vòng đấu này. Tom Cleverley từng có 7 năm gắn bó tại Old Trafford nhưng không thể cạnh tranh được vị trí trong đội 1 của Quỷ đỏ trước khi bị bán cho Everton năm 2015 và đang thi đấu cho Watford theo dạng cho mượn ở mùa này. Trong khi đó, Wilfried Zaha cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tại Man United và chính thức đầu quân cho Crystal Palace vào năm 2015.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/trong-1-ngay-2-nguoi-cu-cua-mu-khien-ca-chelsea-va-arsenal-nhan-that-bai-171-256165.html