Trọn nghĩa tri ân

Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của đất nước, đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hi sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Những đau thương, mất mát do chiến tranh để lại khiến mỗi người dân Việt Nam càng trân trọng và hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình. Với đạo lý truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ người trồng cây', nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình có công với cách mạng được thực hiện rộng khắp trải dài trên đất Việt Nam.

Tháng 7 - tháng đền ơn đáp nghĩa, mỗi chúng ta lại có dịp thể hiện lòng tri ân sâu sắc với thế hệ cha ông, các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Với Ðiện Biên, những hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực đã và đang được thực hiện thể hiện lòng biết ơn với người có công, gia đình chính sách, trọn nghĩa vẹn tình theo đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tháng 7 năm nay hơn 1.000 suất quà được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng tới thương, bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn toàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa. Những ngôi nhà tình nghĩa, những món quà nhỏ, lời thăm hỏi, động viên kịp thời làm ấm lòng các thương, bệnh binh, gia đình chính sách. Ðặc biệt, chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức lựa chọn Nghĩa trang Liệt sĩ A1 Ðiện Biên là một trong hai điểm cầu truyền hình của cả nước. Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đối với người có công với đất nước; phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ðền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình thể hiện sự thành kính, tri ân các thế hệ cha anh; những câu chuyện gặp gỡ nhân chứng, những hình ảnh trong chương trình mang đến cho mỗi chúng ta cảm xúc tự hào, xúc động, biết ơn sự hi sinh của thế hệ đi trước.

Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ðền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam đã và đang được phát huy bằng hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp. Cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân Ðiện Biên luôn xác định việc chăm lo cho người có công, gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị mà còn là nghĩa cử cao đẹp của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, những người đã hi sinh hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường vì độc lập dân tộc. Toàn tỉnh hiện đang quản lý trên 16.000 hồ sơ người có công với cách mạng, gồm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần. Các địa phương trong tỉnh đã thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình chính sách; đồng thời vận động nhân dân hỗ trợ, chăm sóc người có công, gia đình chính sách bằng hoạt động thiết thực, trọn nghĩa tri ân.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là quan tâm, chia sẻ, động viên về vật chất, tinh thần với người có công, gia đình chính sách; đó còn là việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xem xét, công nhận người có công; nắm chắc tình hình, hoàn cảnh, điều kiện sống của gia đình chính sách để kịp thời giúp đỡ… Một trong những chính sách ý nghĩa, nhân văn sâu sắc đó là hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách với mục tiêu không để gia đình chính sách không có nhà ở hay nhà ở dột nát. Các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đều sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ gia đình chính sách sửa chữa, xây mới nhà ở. Tiếp nhận căn nhà đong đầy tình nghĩa, mỗi thành viên trong gia đình chính sách có thêm động lực phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống. Các thương, bệnh binh, gia đình chính sách hàng năm được đi nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Ðiều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh. Sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã giúp đời sống của các gia đình chính sách, người có công được cải thiện và nâng cao.

Ngoài chăm lo gia đình chính sách, việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đảm bảo các công trình luôn sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu thăm viếng của nhân dân. Trong tháng 7 tri ân, các nghĩa trang liệt sĩ A1, Him Lam, Ðộc Lập, Tông Khao... từng đoàn người đến từ mọi miền đất nước kính cẩn nghiêng mình trước phần mộ liệt sĩ, ghi nhớ công ơn những người đã hiến dâng xương máu cho độc lập của Tổ quốc.

Trọn nghĩa tri ân, mỗi người dân Việt Nam nói chung và người Ðiện Biên nói riêng sẽ đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với nước đã xả thân vì độc lập, tự do, hòa bình của đất nước hôm nay.

Hà Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/207544/tron-nghia-tri-an