Tròn mắt khi hiểu lý do các Hoàng đế chỉ ngủ ở phòng nhỏ 10m2 dù 'có cả thiên hạ trong tay'

Chúng ta vẫn nghĩ rằng 'Nhà cao cửa rộng' mới chứng minh được sự giàu sang và quyền lực. Thế nhưng bạn có biết người xưa lại quan niệm rằng phòng ở càng lớn thì càng không tốt, bởi theo phong thủy, nếu phòng quá lớn sẽ dễ hút đi sinh khí của gia chủ.

Tử Cấm Thành. Ảnh Internet

Tử Cấm Thành từng được biết đến là một trong những công trình đồ sộ và vô cùng hoành tráng với diện tích xây dựng 150.000 m2. Người ta đã làm một phép toán ước tính cho thấy số phòng của Tử Cấm Thành lên đến 8.886 phòng trong 980 kiến trúc trong đó, chiều Đông - Tây dài 753m và Bắc Nam là 961m.

Đây cũng được xem là nơi ở của các Hoàng đế thời nhà Minh- Thanh và việc phòng ngủ của người 'nắm cả giang sơn' trong tay chỉ vỏn vẹn 10m2 nghe chừng thật vô lý!?

Xét theo khía cạnh phong thủy xưa, "phòng ngủ lớn mà ít người là phòng ngủ đại hung".

Theo phong thủy, những phòng ngủ quá lớn sẽ hút hết nhân khí của con người và bản thân những người trong phòng cũng sẽ phải dùng nhiều năng lượng để có thể lấp đầy khoảng không gian trống đó. Chính vì thế mà khi ở phòng càng lớn thì ảnh hưởng không tốt đến cơ thể càng nhiều. Năng lượng của con người tiêu hao thì thể chất tự nhiên cũng sẽ bị yếu đi, giảm khả năng suy đoán và dễ mắc phải nhiều lỗi lầm.

Nếu có cơ hội được đến thăm thư phòng của hoàng đế Ung Chính và bước vào tẩm cung ở phía sau, bạn sẽ phát hiện ra rằng, thực chất phòng ngủ của vua chúa cũng không rộng hơn dân thường là bao, chỉ tầm 10 mét vuông. Ảnh: Internet

Cũng theo quan điểm này, phòng ngủ quá rộng cũng sẽ khó sinh con cái.

Theo các chuyên gia phòng thủy thời bấy giờ, mỗi phòng ngủ chỉ nên có diện tích từ 15-20m2. Bởi khi ngủ trong các phòng có diện tích lớn hơn, các cặp vợ chồng sẽ phải tiêu tốn nhiều năng lượng để có thể lấp đầy không gian trống trong phòng.

Chính vì điều này sẽ khiến thể chất của vợ chồng xuống cấp và có ảnh hưởng không hề nhỏ đến chuyện sinh đẻ. Dù chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này nhưng niềm tin bất diệt vào kinh nghiệm trong dân gian cũng đã chi phối một phần xu hướng và quan niệm của người xưa.

"Long sàng" của các vua cũng không phải loại giường lớn, lại thêm hai tấm rèm ở phía trước làm nó trông càng nhỏ hơn.

Còn theo góc nhìn của các chuyên gia nghiên cứu thì những đúc kết xưa không phải không đúng.

Tiến hành nghiên cứu sâu về đời sống của Cố Cung, các chuyên gia phong thủy nhận ra rằng khu vực Bắc Kinh thuộc khí hậu lục địa ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa. Do đó vào mùa hè sẽ nóng ẩm, mùa đông sẽ lạnh và hanh khô. Vào mùa xuân, khu vực này sẽ chịu bão cát từ thảo nguyên Mông Cổ. Các phòng ngủ luôn được xây tường gạch bao quanh và khu vực sân cũng có tường vây kín. Phần mái nhà và tường đều rất dày, điều này không chỉ giúp giữ nhiệt vào mùa đông mà còn hạn chế ảnh hưởng sức nóng của mặt trời trong mùa hè.

Thiết kế phòng ngủ nhỏ lúc này không chỉ đảm bảo hạ mát đông ấm mà còn hài hòa về yếu tố phong thủy nhằm giúp cho Vua có sức khỏe tốt nhất.

Theo Phương Nghi/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vi-hoang-hau-tham-nhat-trong-lich-su-bi-hoang-de-lenh-cho-nam-tren-ban-tra-de-cac-dai-than-ngam-cuoi-cung-bi-buc-ep-den-tu-sat/20231211081931081