Trộm lưu động

Đ.Nga

(Cadn.com.vn) - Từ H. Di Linh (Lâm Đồng) xuống TP Đà Nẵng, Nguyễn Lưu Hoàng Đức (1997) lang thang khắp nơi để trộm cắp vặt. 0 giờ 45 ngày 7-10, Đức đột nhập nhà một người dân ở P. Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ) lấy cắp 1 xe đạp mang đến tiệm Internet Game Net trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP Đà Nẵng) thì bị quần chúng phát hiện bắt giữ. Qua đấu tranh, Đức thừa nhận trong ngày 7-10 có trộm 1 ĐTDĐ ở quán hủ tiếu tại P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ).

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_155987_tro-m-luu-do-ng.aspx