Trộm két sắt, chiếm đoạt tiền tỷ

3 đối tượng cùng trú TP. Nha Trang từng đột nhập nhà dân khiêng cả két sắt về, chiếm đoạt tiền tỷ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử ngày 17-3 và tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Vinh (sinh năm - SN 1999, trú phường Vĩnh Hải) và Lê Quốc Nhật (SN 1994, trú phường Vĩnh Thọ) cùng mức 13 năm tù; Ngô Đình Nhu (SN 1995, trú xã Vĩnh Ngọc) 12 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo trước tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận, khoảng 2 giờ ngày 24-5-2019, Nhu, Vinh, Nhật bàn nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi chuẩn bị mỏ lết, Nhu chở Vinh, Nhật đi quanh khu vực phường Phước Hải, Nha Trang. Đến trước nhà một người dân, Nhu đứng ngoài cảnh giới, Vinh cắt cửa cổng và cùng Nhật vào trong lấy đi 1 két sắt, 1 laptop, 1 Ipad, 2 chai nước hoa. Cả ba chở két sắt về phòng trọ của Vinh và bỏ lại laptop, Ipad trước vỉa hè; còn chai nước hoa làm rơi trên đường.

Về phòng trọ, cả ba phá két sắt, lấy được 30 lượng vàng SJC, 1 lắc đeo tay, 1 nhẫn, 2 đồng hồ, 1 bộ trang sức bằng đá. Nhu, Vinh, Nhật chia nhau mỗi người 9 lượng vàng; cho Bia (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) 2 lượng vàng. Còn 1 lượng vàng, cả ba bán cho Nguyễn Hiền Toàn, chủ một tiệm mua bán điện thoại di động tại phường Vĩnh Hải được 35 triệu đồng để chia nhau tiêu xài. Lắc đeo tay, nhẫn và bộ trang sức bằng đá, Vinh cho mẹ của Bia. Nhật giữ 2 đồng hồ và làm rơi trên đường về nhà.

Cuối tháng 5-2019, Vinh bán cho Toàn tổng cộng 6 lượng vàng và cho Toàn 5 triệu đồng mỗi lượng. Toàn mang vàng đi bán cho 1 tiệm vàng (không nhớ địa chỉ) tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngày 21-4-2020, Toàn tự nguyện giao nộp cơ quan điều tra 30 triệu đồng. Nhật và Nhu cũng bán hết số vàng được chia tại một số tiệm vàng không rõ địa chỉ ở tỉnh Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh. Cả ba đã tiêu xài hết tiền bán vàng.

Cơ quan điều tra xác định 30 lượng vàng miếng SJC trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Các tài sản còn lại không đủ điều kiện xác định giá trị.

Được biết, bị cáo Vinh và Nhật đều từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản; Nhu từng bị kết án về tội cướp giật tài sản. Sau khi phạm tội, bị cáo Vinh đã khắc phục bồi thường được 6 chỉ vàng; Nhu khắc phục bồi thường được 3 chỉ vàng.

Cơ quan chức năng cũng xác định, khi mua vàng của Vinh, Toàn không biết đó là tài sản do Vinh trộm cắp được nên không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với Bia, mẹ Bia, cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch các đối tượng trên nên tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với việc Vinh, Nhu, Nhật cắt song sắt cửa cổng nhà người dân ở phường Phước Hải, do không xác định được giá trị thiệt hại nên không có căn cứ xử lý về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

N.VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202203/trom-ket-sat-chiem-doat-tien-ty-8246201/