Trộm hàng trăm máy vi tính trong trường học

(CATP) Băng trộm đã liên tiếp thực hiện 26 vụ đột nhập vào các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trộm hàng trăm máy vi tính và các dụng cụ giảng dạy. Có thời gian trong vòng 8 ngày, chúng thực hiện 10 vụ trộm liên tục. Ước tính số tài sản bị chúng trộm trị giá lên đến 500 triệu đồng.

Chiếc ôtô các đối tượng dùng để chở “hàng”

NHỮNG TÊN TRỘM TÁO TỢN

Rạng sáng 18-2-2012, một số giáo viên nội trú Trường THCS Bồng Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh phát hiện có kẻ gian đột nhập vào trường trộm tài sản. Nghe tri hô, hai tên trộm nhảy qua bờ rào leo lên xe máy bỏ chạy. Qua kiểm tra, 14 bộ máy vi tính, 1 máy in trong phòng hiệu trưởng, hiệu phó và phòng máy vi tính bị chúng khuân ra bỏ giữa sân trường chưa kịp mang đi. Cạnh đó còn có một cây đao và một thanh sắt chúng bỏ lại.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Vũ Quang nhận định phương thức gây án của bọn trộm rất giống với hàng loạt vụ đột nhập vào các trường học trộm máy vi tính xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua, gây thiệt hại cho ngành giáo dục hàng trăm triệu đồng. Chuyên án được xác lập do thiếu tá Ngô Đức Ninh - Phó trưởng công an huyện Vũ Quang - làm trưởng ban.

Nguyễn Thanh Hồng, Trần Văn Phú, Trần Đình Phượng, Đinh Công Nguyên

Qua rà soát những đối tượng nghi vấn, trinh sát thấy nổi lên Nguyễn Thanh Hồng (SN 1991, trú xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hồng là công nhân sửa chữa toa xe đường sắt tại Nghệ An nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về tiền bạc và thời gian. Hồng thường xuyên cáo ốm và xin nghỉ việc trùng khớp với thời gian xảy ra mất trộm trong các trường học.

Ngày 22-2-2012, Công an huyện Vũ Quang đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Hồng. Qua đấu tranh, Hồng khai từ tháng 7-2011 đến tháng 2-2012 hắn cùng với Trần Văn Phú (SN 1990, trú xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) gây ra 26 vụ đột nhập vào các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh, trộm 135 CPU, 75 màn hình tinh thể lỏng, 13 máy in, 2 đàn organ, 1 máy chiếu và 1 bộ loa máy. Số tài sản trên trị giá lên đến 500 triệu đồng.

Đặc biệt, từ ngày 11-2 đến 19-2-2012 chúng đã liên tục gây ra 10 vụ đột nhập trường học ở các huyện Nghi Xuân, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên và thị xã Hồng Lĩnh, trộm hàng chục bộ máy vi tính. Sau khi “ăn hàng”, chúng điện thoại cho lái xe taxi Đinh Công Nguyên (SN 1978, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đến chở ra Vinh “nhập” cho Trần Đình Phượng (SN 1988, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Phượng mang đi tiêu thụ rồi chia tiền.

GÂY ÁN TRONG LÚC BỎ TRỐN

Khi biết Hồng bị bắt, Phú đã bỏ trốn nên Công an huyện Vũ Quang đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Lần theo dấu vết của Phú, các trinh sát xác định hắn trốn ở tỉnh Hải Dương. Tại đây, hắn gia nhập một băng nhóm chuyên “đá xế” do Trần Trung Toàn (SN 1987, trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cầm đầu. Mặc dù đang trốn lệnh truy nã nhưng Phú cũng đã kịp thực hiện một số vụ trộm xe. Ngày 29-3-2012, Công an huyện Vũ Quang đã phối hợp với Công an huyện Tư Kỳ bắt quả tang Phú và Toàn khi chúng đang chuẩn bị trộm xe máy.

Từ lời khai của các đối tượng, ngày 8-4-2012 Công an huyện Vũ Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Phượng và Đinh Công Nguyên về hành vi vận chuyển, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bước đầu, công an đã thu hồi được 14 CPU, 10 màn hình tinh thể lỏng và tạm giữ 2 xe máy, 1 xe ôtô mà tên Nguyên thường dùng để vận chuyển “hàng” cho Hồng và Phú.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=467630&mod=detnews&p=