Trộm gà, chống người thi hành công vụ

(CAO) Rạng sáng 1-11, lực lượng tuần tra thuộc CAP Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam phát hiện ba thanh niên chạy một chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn, liền yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Bất ngờ một đối tượng dùng bình hơi cay xịt vào tổ tuần tra khiến anh Lê Văn Quang (bảo vệ dân phố khối 7, P.Trường Xuân) bị thương, sau đó cả ba bỏ chạy nhưng bị CA đuổi theo tóm gọn. Tang vật thu giữ gồm một chiếc xe gắn máy và bao tải trong có nhiều gà.

Tang vật của bọn "kê tặc"

Tại trụ sở CA, ba đối tượng là Nguyễn Văn Trạng (SN 1984), Lê Văn Hậu (SN 1985) và Dương Trường Huân (SN 1984, cùng ngụ xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) khai nhận : Tối 31-10 chúng thống nhất vào các nhà dân ven TP Tam Kỳ để bắt trộm gà. Lần đầu trộm được hơn 10 con mang lên TP Tam Kỳ bán cho một người tên H. được hơn một triệu đồng.

Bảo vệ dân phố Lê Văn Quang bị xịt hơi cay dẫn đến choáng váng

Sau khi ăn khuya xong, cả ba tiếp tục đi săn mồi, đến rạng sáng 1-11 thì bị CA phát hiện, bắt giữ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra các vụ trộm gà của dân. Trước tình hình đó, Công an TP Tam Kỳ chỉ đạo cho lực lượng tăng cường tuần tra trong đêm nhằm phát hiện, bắt giữ bọn "kê tặc".

Hiện vụ việc đang được CAP Trường Xuân chuyển hồ sơ lên CATP Tam Kỳ tiếp tục xử lý.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=423256&mod=detnews&p=