Trở lại Cư Kuin – Đắk Lắk

Thời điểm xảy ra vụ tấn công 2 trụ sở xã Ea Tiêu, Ea Ktur, cảnh sát cơ động là lực lượng phải ngày đêm căng mình bảo vệ hiện trường, truy bắt các đối tượng nguy hiểm để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Bình yên trở lại, họ lại xắn tay áo giúp dân ổn định cuộc sống.

Đi qua những ngày tháng 6 căng thẳng, người dân huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) càng thương hơn những chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ). Thời điểm xảy ra vụ tấn công 2 trụ sở ở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, CSCĐ là lực lượng phải ngày đêm căng mình bảo vệ hiện trường, truy bắt các đối tượng nguy hiểm để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Bình yên trở lại, họ lại xắn tay áo giúp dân ổn định tư tưởng, cuộc sống.

.oOo.

Về Huyện Cư Kuin hôm nay có thể cảm nhận rõ nhịp sống bình yên đã trở lại trên các thôn, buôn.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an), cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho bà con đồng bào trên địa bàn huyện.

Xây nhà, làm đường

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ phối hợp Huyện Đoàn Cư Kuin thực hiện chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tại huyện Cư Kuin. Nổi bật là hoạt động xây dựng, cải tạo 4 căn nhà tình nghĩa tại Buôn Ea Kniết, Buôn Plei Năm (xã Ea Ktur) và Buôn Tiêu (thuộc Ea Tiêu); tặng 1.000 con gà giống cho Đoàn Thanh niên 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur; xây dựng 1,5km đường bê tông tại xã Ea Ning.

Những hoạt động này không chỉ góp phần vun đắp, sưởi ấm thêm nghĩa tình quân dân mà còn tạo không khí sôi động giúp người dân an tâm tư tưởng, ổn định cuộc sống.

Khác với ngày thường, nhiều người ở thôn 9, xã Ea Ning, không lên rẫy vào buổi sáng. Họ dành thời gian, công sức cùng chính quyền, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên "bê tông hóa" con đường "huyết mạch" dài 1,5km dẫn qua thôn.

Ông Lương Xuân Ước, trưởng thôn 9, chia sẻ trước đây đường đã được người dân chung tay "bê tông hóa" để không còn lấm lem bùn đất. Song sau thời gian dài sử dụng, con đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ chính quyền, lực lượng CSCĐ, đoàn viên, thanh niên mà các cháu nhỏ ở hai thôn sẽ có con đường mới khang trang, sạch sẽ hơn đi học. Bà con rất vui, rất phấn khởi.

"Đi qua những ngày tháng 6 căng thẳng vừa qua, người dân huyện Cư Kuin càng thương hơn những chiến sĩ CSCĐ. Thời điểm xảy ra vụ tấn công 2 trụ sở xã Ea Tiêu, Ea Ktur, CSCĐ là lực lượng phải ngày đêm căng mình bảo vệ hiện trường, truy bắt các đối tượng nguy hiểm để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Bình yên trở lại, những chiến sĩ CSCĐ lại xắn tay áo giúp dân ổn định cuộc sống. Nhìn thấy hình ảnh của những chiến sĩ CSCĐ ở đâu, bà con lại an tâm hơn ở đó" - ông Ước bày tỏ.

Còn tại Buôn Plei Năm, Buôn Ea Kniết (xã Ea Ktur) và Buôn Tiêu (thuộc Ea Tiêu), những người lính CSCĐ "khoác" lên mình vai trò của những người thợ nề. Họ đã tự tay đào móng, đặt gạch, trát vữa... xây, sửa nhà cho người dân.

Trong đó, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã xây mới 2 căn nhà và sửa lại 2 căn nhà cho người dân địa phương.

Đứng bên căn nhà gỗ xiêu vẹo không biết sẽ đổ sập lúc nào, chị HMai Ê Ban (SN 1989) xúc động cho biết nhìn căn nhà được CSCĐ xây dựng đang hoàn thiện, chị vui mừng khôn xiết.

Vợ chồng chị HMai Ê Ban có 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Thu nhập bấp bênh nên lâu nay, vợ chồng chị vẫn chưa có được một mái nhà vững chắc, khang trang.

Để góp phần tạo mỹ quan các con đường qua các thôn, buôn, Huyện Đoàn Cư Kuin phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" qua thôn 4, xã Ea Hu. Công trình sử dụng 600 lá cờ Tổ quốc từ 1.000 lá cờ Tổ quốc do Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao tặng.

Nhìn con đường quen thuộc bừng sáng nhờ hàng cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay phấp phới, người lớn, trẻ con đều phấn khởi. Ông Hồ Phi Hồ (SN 1975) nhận xét: "Đường cờ rất đẹp. Nếu như trước đây người dân địa phương chỉ treo cờ dịp Lễ, Tết thì bây giờ đường cờ Tổ quốc sẽ hiện diện mỗi ngày, trước mắt mọi người. Đó là điều đầy tự hào".

Đại úy Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, tin tưởng công trình "Đường cờ Tổ quốc" sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ trân trọng lá cờ Tổ quốc, từ đó giúp nhân lên lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Quân dân một lòng

Đồng hành với lực lượng CSCĐ, nhà tài trợ từ nhiều nơi còn đóng góp công sức, tiền của giúp đỡ bà con đồng bào các thôn, buôn còn nhiều khó khăn.

Nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn Huyện Cư Kuin nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV hỗ trợ 30 phần quà (trị giá 9 triệu đồng) cho người dân.

Thông qua hoạt động này, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV mong muốn thể hiện rõ nét hơn hình ảnh đẹp đẽ của người chiến sĩ chiến dịch Kỳ nghỉ hồng TP HCM.

Báo Người Lao Động tặng 50 suất học bổng

Báo Người Lao Động tặng 50 suất học bổng

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động tặng 50 suất học bổng trong Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho học sinh ở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu (tổng trị giá 50 triệu đồng).

Trong số học sinh nhận học bổng, em H Su Ly Ađrơng (học sinh lớp 5; ngụ Buôn Plei Năm) và Y Duy Ê Ban (học sinh lớp 4; ngụ Buôn Pu Huê, cùng thuộc xã Ea Ktur) có hoàn cảnh khó khăn hơn hết. Bố mẹ đi làm ăn xa, các em sống cùng ông bà đã cao tuổi. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình yêu thương của bố mẹ nhưng các em vẫn luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền.

Cầm trên tay phần học bổng vừa nhận được, Y Duy Ê Ban bày tỏ: "Em rất vui khi nhận được học bổng. Em sẽ đưa học bổng cho ông bà giữ để lo cho em trong năm học tới".

Thiếu tướng Lê Văn Hà cho biết Bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng CSCĐ, những năm qua công tác tình nghĩa, tình nguyện gắn với công tác hành quân dã ngoại, dân vận của lực lượng CSCĐ đã trở thành một hoạt động sâu rộng, để triển khai hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn trọng yếu, trọng điểm.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội do Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ phối hợp cùng Huyện đoàn Cư Kuin và các đơn vị tài trợ thực hiện là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Thiếu tướng Lê Văn Hà biểu dương tinh thần xung kích, đoàn kết thống nhất quân dân một lòng, ngời sáng lên hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CSCĐ và truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang ngay trong thời bình. Ông cho hay, chuỗi hoạt động còn góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khích lệ, cổ vũ cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động thăm gia đình 2 liệt sĩ

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động thăm gia đình 2 liệt sĩ

Ngày 22-7, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung (cán bộ Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu), hy sinh trong vụ nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Chia sẻ trước mất mát to lớn của gia đình các liệt sĩ, đoàn công tác đã trao 3 suất quà hỗ trợ (2 triệu đồng/suất) cho con của các liệt sĩ.

Thắp nén tâm hương lên bàn thờ, đoàn công tác bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước những đau thương, mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình các liệt sĩ.

Bà Phúc Bình Niê Kdăm – Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin, nhận xét chuỗi hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, Huyện đoàn Cư Kuin cùng các đơn vị tài trợ đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho đồng bào ở các thôn, buôn trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Đánh giá cao vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ, Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin cảm ơn lực lượng CSCĐ đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các công trình dân sinh góp phần cùng với xã từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; góp phần giải quyết khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo, giúp bà con đồng bào ngày càng ổn định cuộc sống.

Thực hiện:

Ý Linh - Hoàng Triều - Duy Phú

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cscd-lam-duong-xay-nha-cho-dan-o-huyen-cu-kuin-dak-lak-20230724092807274.htm