Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phóng vệ tinh, đưa vũ khí đến biên giới

Hôm nay (27/11), Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng các quyền chủ quyền của mình, bao gồm việc phóng vệ tinh, trong khi quân đội nước này được nói là đang khôi phục một số bốt canh gác ở khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Tên lửa đưa vệ tinh trinh sát Malligyong-1 của Triều Tiên lên quỹ đạo ngày 21/11. (Ảnh: KCNA)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng việc nước này phóng vệ tinh trinh sát tuần trước là vì cần phải giám sát Mỹ và các đồng minh, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

“Đó là cách hợp pháp và công bằng để thực hiện quyền tự vệ, phản ứng triệt để và giám sát chính xác hành động quân sự nghiêm trọng của Mỹ và đồng minh”, KCNA viết.

Triều Tiên phóng vệ tinh hôm 21/11, khẳng định vệ tinh đã vào quỹ đạo và truyền hình ảnh về mặt đất, nhưng các quan chức Hàn Quốc và giới phân tích nói rằng vẫn cần thêm thời gian để xác định năng lực của vệ tinh này.

Sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh, Hàn Quốc đình chỉ một nội dung quan trọng trong thỏa thuận quân sự liên Triều từ năm 2018 và nối lại việc giám sát trên không ở khu vực biên giới.

Đáp lại, Triều Tiên tuyên bố họ không còn chịu ràng buộc với thỏa thuận và sẽ đưa vũ khí đến biên giới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã phát hiện binh lính Triều Tiên đưa vũ khí hạng nặng quay lại biên giới và dựng lại các bốt quan sát mà hai nước đã dỡ bỏ theo thỏa thuận năm 2018.

Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có khoảng 160 bốt dọc đường phân chia, còn Hàn Quốc có 60. Mỗi bên đã phá 11 bốt canh sau khi ký thỏa thuận năm 2018.

Hàn Quốc cũng nói rằng binh lính Triều Tiên có vẻ đã đưa loại súng không giật đến một pháo đài.

Sáng nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm trung tâm điều khiển của cơ quan vũ trụ nước này tại Bình Nhưỡng một lần nữa, và đã xem những bức ảnh vệ tinh mới chụp căn cứ không quân Anderson của Mỹ trên đảo Guam và một số nơi khác như Rome, KCNA đưa tin.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được báo cáo về những động thái mới nhất của Triều Tiên và chỉ đạo quân đội sẵn sàng đối phó, văn phòng của ông cho biết.

Mỹ kêu gọi tổ chức một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 27/11 để bàn về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng, từ chối tham gia bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của tổ chức này chống lại Bình Nhưỡng.

Tú Linh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trieu-tien-tuyen-bo-se-tiep-tuc-phong-ve-tinh-dua-vu-khi-den-bien-gioi-post1590334.tpo