Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh, khôi phục nhiều đồn gác ở biên giới

Triều Tiên hôm thứ Hai (27/11) đã cảnh báo rằng nước này sẽ tiếp tục thực hiện các quyền tự vệ của mình, bao gồm cả việc phóng vệ tinh, đồng thời đang khôi phục một số đồn gác ở biên giới với Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết việc phóng vệ tinh trinh sát vào tuần trước được thúc đẩy bởi sự cần thiết phải giám sát Mỹ và các đồng minh, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm Xí nghiệp Cơ khí Ryongsong ở Bình Nhưỡng vào ngày 27 tháng 11 năm 2023. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm Cục Công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia để kiểm tra mức độ sẵn sàng hoạt động của các vệ tinh trinh sát và xem các bức ảnh mà vệ tinh này gửi về. Ảnh: KCNA

Vào thứ Ba tuần trước, Triều Tiên đã lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo Trái đất. Ảnh: KCNA

“Đó là một cách hợp pháp và công bằng để thực hiện quyền tự vệ cũng như phản ứng triệt để và giám sát chính xác hành động quân sự nghiêm trọng của Mỹ và những nước ủng hộ họ”, tuyên bố cho biết.

Triều Tiên vào hôm thứ Ba tuần trước tuyên bố rằng họ đã phóng thành công vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo và đang truyền về hình ảnh các căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc trong khu vực.

Vụ phóng đã khiến Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 và nối lại hoạt động giám sát trên không gần biên giới. Đáp lại, Triều Tiên cũng tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này và sẽ triển khai vũ khí ở biên giới với Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết binh sĩ Triều Tiên đã được quan sát thấy mang vũ khí hạng nặng trở lại khu vực biên giới Khu phi quân sự (DMZ) và thiết lập các trạm gác mà hai nước đã phá bỏ theo thỏa thuận.

Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có khoảng 160 trạm gác dọc DMZ và Hàn Quốc có 60. Mỗi bên phá hủy 11 trạm trong số đó, sau khi thỏa thuận quân sự được ký kết năm 2018 nhằm giảm căng thẳng leo thang và ngăn chặn nguy cơ đụng độ quân sự.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, kể từ hôm thứ Sáu, các binh sĩ có vũ trang của Triều Tiên đã được phát hiện đang khôi phục các trạm gác bị hư hại ở một số địa điểm, trích dẫn các bức ảnh từ camera ở DMZ.

Binh lính Triều Tiên được trang bị vũ khí hạng nặng ở một trạm gác tại Khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Triều Tiên cũng đang bố trí một thứ có vẻ là súng trường không giật - một loại vũ khí chống phương tiện di động hoặc pháo hạng nhẹ - tại một pháo đài, theo tuyên bố cho biết và đồng thời trích dẫn một bức ảnh.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một lần nữa đến thăm trung tâm điều khiển của cơ quan vũ trụ ở Bình Nhưỡng vào sáng thứ Hai và xem những bức ảnh vệ tinh mới về căn cứ Không quân Anderson của Mỹ ở Guam và những nơi khác bao gồm cả Rome, theo KCNA đưa tin.

Trong khi đó, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết ông đã được thông báo về các hoạt động mới nhất của Triều Tiên và ra lệnh sẵn sàng quân sự.

Mỹ đã đệ đơn triệu tập một cuộc họp đột xuất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào thứ Hai để thảo luận về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Vào ngày 22/11, chín thành viên của Hội đồng Bảo an đã cùng với Mỹ đưa ra tuyên bố lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, gọi hành động này vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã phản đối động thái trên. Nga và trung Quốc cũng không tham gia vào tuyên bố, khi mà trước đó hai nước này đã từ chối tham gia bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.

Hoàng Anh (theo KCNA, Yonhap, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trieu-tien-tuyen-bo-se-phong-them-ve-tinh-khoi-phuc-nhieu-don-gac-o-bien-gioi-post274169.html