Triều Tiên tuyên bố đã có ảnh chụp căn cứ quân sự Mỹ ngay sau khi phóng vệ tinh do thám

Triều Tiên tuyên bố đã nhận được những bức ảnh chụp căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam từ vệ tinh do thám đầu tiên mà nước này vừa phóng lên quỹ đạo.

Tên lửa đẩy vệ tinh do thám Malligyong-1 trước khi được phóng ngày 21/11. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xem những bức ảnh nhận được lúc 9h21 sáng 22/11 (giờ địa phương), hãng thông tấn KCNA đưa tin.

“Chủ tịch (Kim) đã xem các bức ảnh từ không gian về căn cứ không quân Anderson, cảng Apra và các căn cứ quân sự lớn khác của lực lượng Mỹ được chụp từ trên cao ở khu vực đảo Guam thuộc Thái Bình Dương”, bản tin cho biết.

Tháng 1 năm nay, Mỹ khai trương căn cứ quân sự mới ở Guam, lần đầu tiên sau 70 năm. Căn cứ mới dự kiến tiếp nhận khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ Mỹ.

Trước đó, Triều Tiên cho biết họ “đã phóng thành công” một vệ tinh giám sát vào không gian vào cuối ngày 21/11.

Quân đội Hàn Quốc cho biết vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng “có vẻ đã đi vào quỹ đạo”, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Các quan chức và chuyên gia trên khắp thế giới đang cố gắng xác định xem liệu vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên có thể hoạt động hay không sau khi lên quỹ đạo. Hàn Quốc cho rằng thành tựu này có thể nhờ hỗ trợ của Nga.

Johnathan McDowell, một nhà thiên văn học tại Trung tâm vật lý thiên văn Smithsonian Harvard, nói với Reuters rằng dữ liệu từ Lực lượng Không gian vũ trụ Mỹ xác nhận có 2 vật thể mới trên quỹ đạo phù hợp với thời điểm Triều Tiên phóng vệ tinh. Ông cho rằng hai vật thể đó là vệ tinh do thám và tầng trên của tên lửa.

Tuy nhiên, việc vệ tinh do thám Malligyong-1 đã bắt đầu hoạt động hay chưa vẫn chưa được xác nhận. Giới phân tích cho rằng cần một thời gian nữa để xác định vệ tinh này có hoạt động không, có gửi tín hiệu về mặt đất hay không và năng lực ở mức nào.

Bình Giang

Theo Reuters, Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trieu-tien-tuyen-bo-da-co-anh-chup-can-cu-quan-su-my-ngay-sau-khi-phong-ve-tinh-do-tham-post1589021.tpo