Triều Tiên từ chối đối thoại

(HNMO) - Triều Tiên đã từ chối lời kêu gọi đối thoại của Mỹ hướng tới một đất nước Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

Hôm qua, 16/4, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố của người phát ngôn rằng, lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là kiêu ngạo và thù địch.

Tuần trước, ông Kerry cho biết, chính phủ Mỹ đã sẵn sàng để nói chuyện với miền Bắc nếu nước này có những động thái từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Khách du lịch Hàn Quốc nhìn về phía Triều Tiên từ thành phố biên giới Paju
Ảnh: Yonhap/AFP

Phát ngôn viên cho biết, các cuộc đàm phán nên được tổ chức trên cơ sở bình đẳng, trong đó miền Bắc tham gia như một đất nước có sức mạnh hạt nhân.

Tuyên bố cho biết, đối thoại thực sự sẽ chỉ có thể xảy ra khi Triều Tiên có dư sự ngăn cản chống lại bất kỳ mối đe dọa nào về một cuộc chiến tranh hạt nhân của Mỹ.

Cũng theo tuyên bố, nước này đang bị buộc phải tiến hành các cuộc tập trận quân sự để đối phó với một mối đe dọa Mỹ. Điều này cho thấy Triều Tiên sẽ đẩy mạnh các hành động khiêu khích trong khi cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục cho tới tận cuối tháng này.

Tuyên bố này là phản ứng đầu tiên của miền Bắc với lời kêu gọi đối thoại của Mỹ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/585874/trieu-tien-tu-choi-doi-thoai