Triều Tiên tố Mỹ ngăn cản những nỗ lực nghiên cứu, khai thác vũ trụ

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In Ryong cho biết quốc gia này đang lên kế hoạch phóng thêm nhiều vệ tinh, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách ngăn cản những nỗ lực của Bình Nhưỡng đạt được những thành tựu trong nghiên cứu, khai thác khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim In Ryong trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) ngày 13/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp của một ủy ban của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 17/10 về "Hợp tác quốc tế trong việc sử dụng một cách hòa bình khoảng không vũ trụ", ông Kim In Ryong cho biết kế hoạch 5 năm của Bình Nhưỡng cho giai đoạn 2016-2020 bao gồm phát triển "các vệ tinh ứng dụng có thể góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân".

Theo ông Kim, Triều Tiên tham gia một số hiệp ước không gian và các hoạt động phát triển không gian của nước này đều "dựa trên nền tảng pháp luật, trong tất cả các phương diện".

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Mỹ "đang điên cuồng phi hợp pháp hóa những thành tựu của chúng tôi về vũ trụ" bằng cách cáo buộc Triều Tiên vi phạm những biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc. Ông Kim cho rằng trong khi đó Mỹ là quốc gia đã tiến hành phóng thử nhiều nhất số vệ tính và những cáo buộc cho rằng việc phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng là đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế là hoàn toàn thiếu lý lẽ và mang tiêu chuẩn kép.

Từ lâu nay, Liên hợp quốc, Mỹ và một số nước luôn coi dự án phát triển không gian bên ngoài như "bình phong" cho hàng loạt vụ thử công nghệ tên lửa, thậm chí là tên lửa đạn đạo trong khi Triều Tiên luôn khẳng định hiệp ước về phát triển không gian bên ngoài là tài sản chung của loài người và tất cả các nước đều có thể phát triển mà không bị phân biệt đối xử.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-to-my-ngan-can-nhung-no-luc-nghien-cuu-khai-thac-vu-tru-20171018131448315.htm