Triều Tiên tiết lộ nơi sẽ là 'chảo lửa' chiến tranh hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố Darwin, Australia sẽ là chảo lửa của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nước này cáo buộc Mỹ lấy Australia làm vùng đệm để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình.

Thông tin trên được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, tờ báo của đảng Lao động, Triều Tiên. Báo này khẳng định, Mỹ "điên cuồng tối ưu hóa sự sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân" khi sử dụng thành phố cảng của Australia.

Tuần trước, 1.250 lính Mỹ đã tới Darwin để tập trận với quân Australia, Daily Mail đưa tin.

Ảnh: SMH

Trong bài viết đăng ngày 24/4, tờ Rodong Sinmun viết: "Đó là lần hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại Australia kể từ sau Thế chiến II". Báo này cũng đả kích tuyên bố của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop về việc ủng hộ trừng phạt Bình Nhưỡng cũng như kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Báo Rodong Sinmun viết, bà Bishop "mù quáng và sốt sắng phục tùng đường lối Mỹ... Nếu Australia tiếp tục đi theo những gì Mỹ vạch ra nhằm cô lập và kiềm chế Triều Tiên, là một đơn vị thuộc quyền chỉ huy của Mỹ, thì đó sẽ là hành động tự sát trong tầm ngắm của một vụ tấn công hạt nhân của Triều Tiên".

Trong một bài viết khác, tờ Rodong Sinmun tuyên bố, Mỹ đang áp dụng "logic kiểu băng nhóm" khi can thiệp quân sự vào Syria đồng thời cáo buộc Washington đang muốn áp dụng điều đó với Bình Nhưỡng.

Tờ Rodong Sinmun cũng khẳng định, việc Mỹ đưa tàu chiến tới khu vực là "đẩy tình hình tới bờ chiến tranh, và chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào".

Về tuyên bố trên của Triều Tiên, Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Australia Christopher Pyne đã phủ nhận chuyện Darwin được dùng làm nơi dàn quân cho chiến tranh.

Ông Pyne cũng khẳng định, Triều Tiên không đủ năng lực để đặt đầu đạn hạt nhân lên một tên lửa đạn đạo có khả năng bay tới Australia.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-tiet-lo-noi-se-la-chao-lua-cua-chien-tranh-hat-nhan-369698.html